Cần làm gì để nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản?Vì một số lí do, không ít lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con. Trong trường hợp này, liệu họ có được hưởng chế độ thai sản?
"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng!", em Hà Ngọc Tú xúc động nói khi được hồi sinh sau ca mổ tim.
“Gặp lại” người thân trong lễ tri ân người hiến xác cho y học ở TPHCMChiều 29/1, lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học được tổ chức tại ĐH Y Dược TPHCM. Nhiều người bật khóc khi gặp lại người thân trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Nhiều ca mắc giang mai, trẻ sơ sinh cũng bịCác bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt là giang mai có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp trẻ sơ sinh đến viện khám vì ngỡ bệnh da liễu, bố mẹ mới phát hiện mắc bệnh.
Người phụ nữ Hà Nội ngày uống 3 cốc nước mía để chữa đái tháo đườngBỏ thuốc điều trị, người phụ nữ ở Hà Nội tin theo "phác đồ mới" chữa đái tháo đường của một thầy lang, không cần dùng thuốc. Mỗi ngày bà ăn cơm với đường vào bữa sáng, uống thêm 3 cốc nước mía.
Hàng chục y bác sĩ hai bệnh viện ở TPHCM cùng cứu thai nhi 27 tuần tuổiTrước việc con sản phụ mang dị tật khiến nguy cơ tử vong cao, ê-kíp gồm hàng chục nhân viên y tế của hai bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã cùng nhau thông tim giải cứu em bé ngay trong bụng mẹ.
Nữ bác sĩ hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ caoTrong sản khoa, có thời khắc sự an toàn của mẹ và thai nhi được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Bác sĩ Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec nhiều lần đứng trước những thách thức như vậy.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Cán bộ Công tác xã hội là "thầy thuốc của tâm hồn"Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nếu điều trị và dự phòng chăm lo cho thể chất, thì công tác xã hội chính là "mạch nguồn nhân ái" nuôi dưỡng tinh thần, là "nhịp cầu" kết nối trái tim - trí tuệ - cộng đồng.
1 giờ giành giật sự sống cho sản phụ vỡ thai ngoài tử cungChị H. nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, lơ mơ, tim đập nhanh, mạch yếu, chi lạnh, huyết áp không đo được. Chỉ ít phút sau, sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch.
Vụ "vác" bụng đầu đi đẻ mà không có thai: Vì sao tắt kinh, bụng to?Theo giải thích của bác sĩ chuyên môn, có thể “thầy lang” cho phụ nữ uống loại thuốc ức chế rụng trứng nên không có kinh. Vụ việc cũng đang được Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc tìm hiểu.
Sinh trắc học giúp giảm 60% số vụ lừa đảo, tiết kiệm 1.300 tỷ đồng/nămTheo Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, việc đối soát sinh trắc học khi thanh toán ở lĩnh vực ngân hàng giúp giảm gần 60% số vụ lừa đảo, qua đó tiết kiệm khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.
Sinh con với thầy lang khi chữa hiếm muộn: "Thông kinh mạch" hay cưỡng dâm?Vợ chồng anh Nguyễn Văn A. ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Nghe tin ở xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) có "thầy" lang chữa được bệnh hiếm muộn, anh A. đưa vợ đến khám.