“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước có quyền lực của vị tổng tư lệnh chống tham nhũng”Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão phân tích, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước giúp chức danh Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng có thẩm quyền hoàn chỉnh hơn, quyền lực khi đó là cao nhất, là vị tổng tư lệnh chỉ đạo trên mặt trận chống tham nhũng…
Cơ quan điều tra Hàn Quốc đề nghị cảnh sát bắt giữ Tổng thống YoonCác luật sư của ông Yoon nhiều lần tuyên bố lệnh bắt giữ là "bất hợp pháp" và cam kết sẽ có hành động pháp lý chống lại lệnh này.
Bên trong "thành phố tên lửa" răn đe đối thủ của IranCăn cứ ngầm mới của Iran chứa đầy tên lửa chống hạm nhằm răn đe các đối thủ.
Thủ tướng: Thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nayTheo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị và Đồng Đăng - Trà Lĩnh cần hoàn thành trong 2025 để góp phần thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm.
Vụ bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc đầy kịch tínhLệnh bắt giữ mà các điều tra viên áp dụng đối với ông Yoon Suk-yeol là lệnh đầu tiên được ban hành đối với một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc.
Cảnh sát, công tố viên Hàn Quốc tạm ngừng thực thi lệnh bắt Tổng thốngCơ quan Điều tra Tham nhũng Hàn Quốc (CIO) thông báo ngừng thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi nỗ lực này bị cản trở nhiều giờ đồng hồ.
Tổng thống Hàn Quốc không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiênTổng thống Hàn Quốc bị luận tội, Yoon Suk-yeol, sẽ không tham dự điều trần đầu tiên của vụ xét xử để xác định liệu ông có bị cách chức hay được phục chức, do lo ngại về sự an toàn.
Phía sau vụ bắt giữ Tổng thống chưa từng có trong lịch sử Hàn QuốcNỗ lực bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần thứ hai hầu như không gặp phải sự phản kháng nào từ lực lượng an ninh.
Tổng thống Hàn Quốc bị truy tốNếu bị kết án, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có thể phải ngồi tù vì lệnh thiết quân luật mà ông ban bố trước đó.
Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn 200 trang câu hỏiCơ quan công tố đã chuẩn bị 200 trang câu hỏi để thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến việc ban bố thiết quân luật bị cho là vi hiến.
Tổng thống Hàn Quốc vừa bị bắt: Sự nghiệp lẫy lừng và kết cục cay đắngTừng có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng kể từ khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc năm 2022, ông Yoon Suk-yeol liên tiếp phải hứng chịu nhiều cay đắng.
Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục bị triệu tập thẩm vấnÔng Yoon Suk-yeol đã cương quyết từ chối tham gia buổi thẩm vấn của Văn phòng Điều tra Tham nhũng các quan chức cấp cao (CIO) ngày 16/1 vì lý do sức khỏe.