Kiến nghị khởi tố vụ nghi vấn lãnh đạo xã biến đất công thành đất tưLiên quan đến vụ nghi vấn lãnh đạo xã biến 2.500m2 đất công thành đất tư, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Công an tỉnh này khởi tố chủ tịch, phó chủ tịch và công chức xã có dấu hiệu vi phạm.
"Loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện tham vọng quyền lực"Trong lựa chọn đại biểu khóa mới, Tổng Bí thư yêu cầu sàng lọc kỹ, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, cục bộ địa phương.
HLV U22 Việt Nam hé lộ phương án đối đầu với U22 Hàn QuốcHLV tạm quyền của U22 Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh hé lộ cách đối đầu với đội bóng rất mạnh U22 Hàn Quốc, trước trận đấu cuối cùng tại Panda Cup 2025.
Tạo điều kiện tối đa cho viên chức phát triển nhưng không thể trục lợiBộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định Luật Viên chức (sửa đổi) được xử lý theo hướng tạo điều kiện tối đa cho viên chức phát triển nghề nghiệp nhưng cũng tránh xung đột lợi ích.
Australia bắt nữ thầy bói bị "tố" lừa đảo cộng đồng người Việt 46 triệu USDMột người phụ nữ tự nhận là thầy bói và chuyên gia phong thủy đã bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu AUD (46 triệu USD) từ cộng đồng người Việt tại Sydney.
Khởi tố cựu cán bộ thu tiền của người dân trúng đấu giá đất trái quy địnhÔng P.Đ.T. (cựu cán bộ xã Khải Xuân, tỉnh Phú Thọ) bị công an khởi tố do thu tiền của người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất trái quy định.
Hồ Ngọc Hà "kêu cứu", bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh tràn lanHồ Ngọc Hà lên tiếng "kêu cứu" khi phát hiện hình ảnh cá nhân bị sử dụng trái phép để quảng cáo. Nữ ca sĩ bức xúc trước việc tên tuổi bị lợi dụng, gây ảnh hưởng đến công việc và uy tín.
Hôm nay tuyên án 141 bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong số những người tham gia đánh bạc có nhiều người là doanh nhân, bác sĩ, quan chức và ca sĩ.
Khi không gian mạng trở thành "con dao 2 lưỡi"Theo Bộ Công an, bên cạnh những mặt tích cực, không gian mạng cũng đặt ra thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Viên chức được “chân trong chân ngoài”, làm sao tránh xung đột lợi ích?Theo đại biểu Quốc hội, cần quy định “viên chức không được đầu tư, góp vốn, điều hành hoặc bảo lãnh cho doanh nghiệp, tổ chức có cùng lĩnh vực chuyên môn với đơn vị mình”, nhằm tránh xung đột lợi ích.
Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bìnhQuan chức ngoại giao Nga cho rằng Ukraine không có ý định đàm phán ngay từ đầu, thay vào đó tìm cách đổ lỗi cho Moscow về cuộc xung đột.
Lãnh đạo viện, trường "chân trong, chân ngoài", dễ nhập nhèm lợi íchViệc cho phép viên chức góp vốn, tham gia điều hành doanh nghiệp ngoài công lập khiến nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại xung đột lợi ích, đặc biệt là những viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.