Quy trình "trái khoáy", HoREA kiến nghị sửa Luật Xây dựngHoREA cho rằng, quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm trong đó cả quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Nhưng, theo pháp luật xây dựng hiện nay thì lại tách thành 03 quy trình.
Phê duyệt quy hoạch sai, về hưu cũng phải ra tòa!“Cần có quy định hồi tố, đưa ra tòa những người phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng sai dù đã về hưu. Làm sai thì phải vào tù, nếu không ai chịu trách nhiệm cho một thành phố chắp vá, xấu xí” – ĐBQH Bùi Thị An góp ý sửa luật Xây dựng.
Đề xuất công chức có con nhỏ được làm việc từ xaBộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định làm việc bán thời gian, làm việc từ xa cho một số vị trí công việc đặc thù; công chức có con nhỏ, cha mẹ già yếu hoặc hoàn cảnh đặc biệt.
Sửa quy định để nhập khẩu máy bay từ các nước về Việt NamBộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định về quản lý tàu bay nhập khẩu vào Việt Nam, sau khi Cục Hàng không có kiến nghị tạo cơ sở cho nhập khẩu tàu bay Comac C909 của Trung Quốc vào Việt Nam.
Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch xã cho thuê 1.100m2 đất trái thẩm quyềnChủ tịch UBND xã Gia Xuân (Gia Viễn, Ninh Bình) cho thuê 1.100m2 đất không đúng thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị kỷ luật cảnh cáo. Hai cán bộ xã có liên quan đến vụ việc cũng bị kỷ luật.
Triệu tập kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sớm nửa thángThường vụ Quốc hội vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 từ 5/5 - sớm nửa tháng so với thông lệ, để xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm việc sửa Hiến pháp và luật liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy.
Sửa đổi cách tính tiền lương của cán bộ, công chứcDự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bổ sung thêm nội dung quan trọng là bảo đảm tiền lương của cán bộ và công chức được trả tương xứng với vị trí việc làm.
Chính phủ dự kiến hoàn thành sáp nhập tỉnh trước 20/6Theo kế hoạch của Chính phủ, trước 30/5, hồ sơ Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được trình Quốc hội. Sau quá trình thẩm tra, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Đề án trước ngày 20/6.
Bỏ ngạch công chức, sau sáp nhập sẽ quản lý cán bộ theo vị trí việc làmDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi quy định quản lý công chức theo vị trí việc làm, bỏ quy định về ngạch, bậc hiện nay.
696 huyện chấm dứt hoạt động từ 1/7Theo Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động kể từ 1/7/2025.
Hơn 210.000 công chức xã sẽ ra sao khi sáp nhập còn khoảng 5.000 xã?Trước dự kiến còn khoảng 5.000 xã, phường sau sắp xếp bộ máy, dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi nêu quy định chuyển tiếp liên quan đến số lượng biên chế, tiền lương của công chức xã.
Sau sáp nhập, biên chế công chức xã được giữ nguyên chờ cơ cấu lạiDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi quy định giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức xã đến khi hoàn thành việc cơ cấu lại, sắp xếp theo vị trí việc làm với thời hạn 5 năm.