Phú Thọ giao công an tổ chức đấu tranh, triệt phá ổ nhóm buôn lậu dịp TếtTỉnh Phú Thọ giao công an nắm chắc tình hình tội phạm, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán.
Khởi tố giám đốc và chủ tịch công ty sản xuất sữa chữa ung thư giảĐược quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, nhưng thực tế, sản phẩm Fucoidan do Công ty dược phẩm B.A Việt Nam sản xuất lại không hề có tác dụng như vậy.
Siết kiểm soát thực phẩm chức năng, quảng cáo "nổ"Trước tình trạng thực phẩm giả, sữa giả gia tăng, Chính phủ ban hành các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ và chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
Hôm nay, xét xử nhóm sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng18 bị cáo trong vụ án sản xuất và bán sữa giả trị giá hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Z Holding bị đưa ra xét xử về hàng loạt tội danh như Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền...
Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa”Theo lời khai của Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất kiêm phụ trách R&D của nhà máy Nature Made), sữa do nhà máy của Tân sản xuất được chế biến không dựa vào tài liệu nghiên cứu khoa học mà “tự nghĩ ra".
Bê bối sữa toàn cầu: 3 ông lớn điêu đứng, lộ diện nhà cung cấp3 “ông lớn” sữa toàn cầu là Nestlé, Danone, Lactalis thu hồi sản phẩm tại hơn 60 quốc gia. Cái tên Cabio Biotech bất ngờ lộ diện giữa tâm bão, hàng tỷ USD vốn hóa bị cuốn trôi.
Ngày mai, xét xử nhóm sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồngTheo kết luận giám định các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding và hai Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã sản xuất hàng loạt sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng
Ông chủ sản xuất sữa Hiup giả: "Con bị cáo uống sữa sáng, chiều"Tại bục khai báo, Hoàng Quang Thịnh bộc bạch bản thân và thành viên ban lãnh đạo Z Holding luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt, không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.
Các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn sẽ phải ký cam kết về hàng giảTheo Nghị quyết 397, Chính phủ đặt mục tiêu toàn bộ sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội lớn sẽ phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bộ Công Thương yêu cầu các sàn gỡ ngay sữa Aptamil nghi vấn nhiễm độcCục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm tra, xác minh và xử lý, tháo gỡ sản phẩm sữa bột Aptamil vi phạm nếu có.
Lý do "ông trùm" sản xuất sữa giả bị đề nghị mức án tới 28 năm tùTheo VKS, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Z Holding, là một trong 3 bị cáo có vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt vụ án, dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm.
Nhờ KOL, người nổi tiếng, hơn 4,2 triệu hộp sữa giả được bán ra thị trườngTheo cáo trạng, để bán những hộp sữa giả, Công ty Z Holding bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.