Bình Định: Rừng phòng hộ bị băm vằm, kiểm lâm ở đâu?Hiện nay, nhiều khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Đá Vàng và hồ Cây Thích (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) đang bị chặt phá để hầm than, trồng rừng kinh tế. Song ngành chức năng địa phương chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.
Vụ rừng phòng hộ bị "băm vằm": Chỉ là cây bụi rải rác?Thực tế ghi nhận của phóng viên, nhiều cây đường kính khoảng 30cm bị các đối tượng dùng cưa máy triệt hạ. Trong khi đó, ngành chức năng Bình Định thừa nhận tình trạng trên nhưng cho rằng chưa đến mức độ nghiêm trọng, cây bị chặt là cây bụi, chủ yếu là sim…
Chiến sự Ukraine 18/3: Tổng Tham mưu trưởng Nga ra tuyên bố quan trọngTổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã đạt được kết quả đáng kể trong 3 tháng qua.
Hơn 2.000m2 rừng tự nhiên bị phá trắng ở Gia LaiHơn 2.000m2 rừng tự nhiên tại xã Ia Púch thuộc tỉnh Gia Lai bị kẻ gian phá trắng. Cơ quan chức năng nghi các đối tượng phá rừng để lấn chiếm đất làm rẫy.
Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờMạnh dạn trở về quê lập nghiệp với mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, chị Yến (29 tuổi, Nghệ An) mỗi năm xuất hàng trăm con lợn thịt, thu lãi 250-300 triệu đồng, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.
Tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ "cạo trắng" hơn 2.000m2 rừng tự nhiênUBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu làm rõ vụ phá hơn 2.000m2 rừng tự nhiên tại khu vực biên giới xã Ia Púch, Gia Lai.
Gói gọn trạm phát Internet vệ tinh Starlink vào chiếc balo cá nhânCông nghệ anten mảng pha thế hệ mới cho phép người dùng có thể gói gọn hạ tầng Internet vệ tinh vào một thiết bị nhỏ như xấp giấy A4.
Lời "dụ" yêu của đôi vợ chồng vượt núi, luồn rừng xuyên TếtKhi mọi nhà sum vầy đón Tết, nhiều nhân viên bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ tuần tra để giữ màu xanh đại ngàn. Trong lực lượng này có cả những cặp vợ chồng vì nhiệm vụ mà nhiều năm chưa đón cái Tết trọn vẹn.
Vụ gần 98ha rừng bị xâm hại: Phát hiện sớm nhưng chậm xử lý?Liên quan đến vụ gần 98ha rừng bị xâm hại, kiểm lâm địa bàn cho biết đã báo cáo với chính quyền khi phát hiện người dân mở đường khai thác rừng trồng, nhưng địa phương chậm chỉ đạo xử lý.
Cận cảnh "đảo ngọc" Phú Quốc bị cày xới, "băm nát" nhìn từ trên cao!Trong 3 tháng đầu năm 2018, tại Phú Quốc đã có hơn 540 công trình xây dựng không phép, sai phép, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ bị “xẻ thịt”, lấn chiếm. Trong khi cơ quan quản lý nhà nước, các phòng ban chuyên môn của huyện, xã, thị trấn thiếu chỉ đạo sâu sát dẫn đến tình trạng “đảo ngọc” đang bị băm nát.
Vụ "băm nát" 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo được giảm 18 tháng tù (!?)Sau khi bị tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên để điều tra lại, khi xét xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo trực tiếp "băm nát" rừng Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) lại được giảm 18 tháng tù giam (!?)
Người Chứt dưới chân núi Ka Đay sẵn sàng cho ngày hội bầu cửCử tri đồng bào Chứt (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng cho "ngày hội toàn dân" nhằm thể hiện quyền, trách nhiệm của mình sau hành trình hơn 35 năm định cư và hồi sinh dưới chân núi Ka Đay.