1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ "băm nát" 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo được giảm 18 tháng tù (!?)

(Dân trí) - Sau khi bị tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên để điều tra lại, khi xét xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo trực tiếp "băm nát" rừng Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) lại được giảm 18 tháng tù giam (!?)

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra ở xã Phú Mỡ, ngày 19/11 TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Anh Khương (nguyên cán bộ phòng TN&MT huyện Đồng Xuân) 7 năm 6 tháng tù giam; Phạm Xuân Trình, La O Kính (trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) và La Lan Thập (trú xã Phú Mỡ), mỗi bị cáo phải nhận mức án 7 năm tù giam. Cả bốn bị cáo vừa nêu phạm tội hủy hoại rừng.

Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo được giảm 18 tháng tù (!?) - 1

Bốn bị cáo trực tiếp băm nát 110 ha đất, rừng Phú Mỡ

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bốn bị cáo này phải có trách nhiệm liên đới bồi thường 2,1 tỉ đồng cho UBND xã Phú Mỡ.  

Đây là phiên xét xử sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh Phú Yên, trước đó từ ngày 15 - 17/8/2017, TAND tỉnh này đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt các bị cáo ở mức án nặng hơn. Cụ thể: bị cáo Huỳnh Anh Khương lãnh án 8 năm tù giam; Phạm Xuân Trình và La O Kính mỗi bị cáo phải nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam; La Lan Thập lãnh 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2017, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm và được hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 15 - 17/8/2017 của TAND tỉnh Phú Yên để điều tra lại đối với 7 cán bộ của huyện Đồng Xuân có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo được giảm 18 tháng tù (!?) - 2

Đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng của tỉnh Phú Yên

Trong quá trình điều tra lại, không có cán bộ nào bị khởi tố vì Cơ quan điều tra xác định các cán bộ huyện Đồng Xuân không có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mặt khác, các cán bộ này đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên xử lý về cảnh cáo về Đảng và xử lý về hành chính.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Nguyễn Hồng Đức (nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân); So Bếp (Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ); Đỗ Minh Tân (nguyên Trưởng Công an huyện Đồng Xuân).

Đồng thời, UBND huyện Đồng Xuân cũng đã kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Trưởng phòng TN&MT huyện Đồng Xuân đối với ông Cao Thanh Lương; kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ La O Hóa; khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với ông Phan Văn Hóa (cán bộ Phòng TN&MT huyện Đồng Xuân).

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2016,  tại rừng Bình Ẩm thuộc tiểu khu 83 và 90 (xã Phú Mỡ) 4 bị cáo là Huỳnh Anh Khương, Phạm Xuân Trình, La O Kính và La Lan Thập đã tàn phá khoảng 110 ha đất, rừng (diện tích có rừng là 33ha) để lấy đất canh tác. Trong đó, Khương và Trình  tổ chức chặt phá 6,27ha rừng phòng hộ, 8ha rừng sản xuất; 2 bị cáo Kính, Thập tổ chức chặt phá 18,73ha rừng phòng hộ.

Trung Thi