“Dẹp loạn” tin nhắn rác rao bán SIM, bất động sảnNếu như chi phí cho việc sử dụng dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn hợp pháp ước khoảng 600 đồng/1 tin nhắn, thì chi phí cho việc gửi tin nhắn rác quảng cáo chỉ khoảng 250 đồng (trong trường hợp có chương trình khuyến mại thì chi phí chỉ còn 100-150 đồng).
Làm giả giấy khám sức khỏe rồi rao bán trên mạng xã hộiCông an Quảng Ninh tạm giữ Nguyễn Văn Hạnh, 26 tuổi, để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu, thu nhiều con dấu bệnh viện, phôi giấy và thiết bị phục vụ phạm tội.
Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt hàng trăm triệuĐối tượng Nguyễn Quang Đại tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả rồi chiếm đoạt của bị hại gần 258 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Công an Lâm Đồng bắt giữ 2 kẻ lừa đảo 10 tỷ đồngNam và Linh lập các tài khoản trên mạng xã hội rồi rao bán xe máy, tiếp cận khách hàng. Khi có người đặt hàng, Nam và Linh vẽ ra hàng loạt chiêu trò, yêu cầu khách chuyển tiền, rồi chiếm đoạt.
Triệt phá "chợ ngầm" giao dịch hơn 6 tấn pháoNhóm đối tượng lập hàng chục kênh trên Telegram với cả nghìn thành viên để hoạt động như "chợ ngầm", giao dịch 6-7 tấn pháo.
Lừa bán hải sản trên mạng, hai vợ chồng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngTheo cảnh sát, chỉ bằng chiêu trò rao bán hải sản online, Thắng và Mai đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng.
Lộ danh tính đại gia chi 42 tỷ đồng mua 2 sim "siêu khủng" trong 1 thángHai số sim siêu đẹp 0909999999 và 0989999999 đã được bán thành công chỉ trong vòng 1 tháng cho 1 đại gia duy nhất đến từ TP.HCM.
Mua sim rác, lập nhiều tài khoản lừa đảo bán kit test Covid-19Trí và Thắng mua sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội rao bán kit test nhanh Covid-19 để lừa đảo. Cả hai đã thực hiện trót lọt 7 vụ để chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
Lừa bán sim số đẹp, "cuỗm" hàng tỷ đồng tiền khách đặt cọcVới thủ đoạn lập trang sim số đẹp trên Facebook, các đối tượng đã lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua sim đẹp rồi "cuỗm" số tiền và xóa sạch dấu vết.
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớnTrước tình trạng hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ gia tăng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục quản lý thị trường TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý và phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng.
Đi "bão" mừng U23, thanh niên "tỉnh táo nhất năm" giơ cao quảng cáo bán nhàHình ảnh một nam thanh niên giơ bảng rao bán nhà trong khi xuống đường sau trận thắng của U23 Việt Nam gây chú ý.
Dân buôn hét giá tiền triệu SIM “đại phát”, “lộc phát”…Cận kề thời điểm các nhà mạng tung ra những đầu số đẹp 088, 089, 086, sim đẹp được giới kinh doanh chào bán với mức giá cao ngất ngưởng.