Nghĩ về quy trình bổ nhiệm cán bộ trẻ!Hình như chỉ mỗi cây chuối là suốt đời không rụng lá. Loài lá thiếu tự trọng từ lúc mọc đến khi thối nẫu cũng không chịu rời bỏ thân cây. Đất nước sẽ bi kịch nếu như tồn tại “phong trào bám trụ kiên cường” và “ngọn cờ lá chuối”, phải không các bạn?
Có sơ hở về việc quy định quy trình bổ nhiệm cán bộÔng Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư - đã nói như vậy với phóng viên về việc dư luận đang xôn xao nhiều người thân của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh được bổ nhiệm làm lãnh đạo tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Ông Thưởng nhấn mạnh: Trong luật mới chỉ quy định việc cấm bổ nhiệm người nhà lãnh đạo giữ những chức danh về vấn đề tài chính, kế toán, còn những chức danh hành chính thì chưa có quy định cấm.
Tập thể phe cánh, “xuôi chiều” – Khó chọn đúng người tài“Hiện nay, quy trình bổ nhiệm cán bộ vẫn chủ yếu dựa theo sự đồng thuận từ dưới lên trên nhưng lại chưa định lượng được tiêu chí xác định người tài nên nếu tập thể cùng phe cánh, chỉ “xuôi chiều” mà bỏ phiếu thì rủi ro rất cao trong việc chọn người tài…”- Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Lê Thanh Vân trao đổi bên hành lang Quốc hội.
Bộ Nội vụ thực hiện cải cách tiền lương, tinh giản biên chế sao 1 năm qua?Sau khi luật Bảo hiểm sửa đổi được Quốc hội thông qua, liên quan đến chế độ công vụ, các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... đã được thực hiện tích cực.
Miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với 7 cán bộ ở Bạc Liêu7 cán bộ ở Bạc Liêu được miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phương thức tuyển dụng công chức theo vị trí việc làmDự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bổ sung một chương quy định vị trí việc làm của công chức, trong đó quy định rõ việc tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm.
Quảng Ngãi đưa cao tốc đi Kon Tum vào nhóm dự án trọng điểmTỉnh Quảng Ngãi đưa cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào nhóm các dự án trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện.
Hướng quản lý cán bộ, công chức khi bỏ cấp huyệnKhi bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cơ chế quản lý cán bộ, công chức sẽ có sự thay đổi. Cơ chế này được Bộ Nội vụ đề xuất trong Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Tòa trả hồ sơ vụ cán bộ thuế "vòi" tiền doanh nghiệpTòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung vụ một cán bộ thuế "vòi" tiền doanh nghiệp.
Sàng lọc công chức, loại bỏ tâm lý an toàn, chây ì khi vào nhà nướcBộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về sát hạch nhằm thực hiện cơ chế sàng lọc đội ngũ theo nguyên tắc cạnh tranh, có vào, có ra để giải quyết tình trạng né tránh, đùn đẩy trong công việc.
Bí thư Bạc Liêu: Thực hiện sắp xếp bộ máy với quyết tâm cao nhất"Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm chắc tình hình thực tiễn, tăng cường đoàn kết, nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ bàn làm, không bàn lùi", theo Bí thư Bạc Liêu.
Đề xuất chủ tịch tỉnh chỉ định các chức danh lãnh đạo cấp xã sau sáp nhậpChủ tịch UBND tỉnh dự kiến có thêm quyền hạn khi không còn cấp huyện. Trong đó, cho đến khi chính quyền cấp xã mới được bầu ra, Chủ tịch tỉnh có quyền chỉ định lãnh đạo cơ quan hành chính cấp dưới.