Bóng bay phát nổ, 10 học sinh bị bỏng: Đề xuất phạt hành chính thầy giáoLiên quan đến vụ bóng bay phát nổ khiến 10 học sinh bị bỏng, Hội đồng trường Tiểu học Yên Phú đã họp, thống nhất sẽ đề xuất xử phạt hành chính đối với thầy giáo hút thuốc lá trong trường.
Học sinh "nên người" nhờ... mắng phạt?Không có những "điều khoản kỷ luật" để chiểu theo mà răn đe hay thi hành. Vậy thầy cô lấy gì để giáo dục học sinh? Lấy gì để xử lý học sinh nhất là khi chúng tái phạm liên tục?
Từ 1/6, dự kiến Bộ Giáo dục không còn chức năng thanh tra các trường họcTới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc hoạt động để chuyển về Thanh tra Chính phủ theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.
Lễ trưởng thành và tri ân, hay "cuộc đua ngầm"?Trong lễ trưởng thành - tri ân nhân dịp kết thúc 12 năm học, học sinh chính là nhân vật trung tâm, đáng được lắng nghe, đáng được tôn trọng.
Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông lên tối đa 200 triệu đồngCho rằng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông là 75 triệu đồng còn thấp, đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức này lên 200 triệu, tránh trường hợp "phạt tiền ít người dân vẫn cố tình vi phạm".
"Soi" lại quy định trong giáo dục gần 40 năm trước có thể bị loại bỏĐược áp dụng gần 40 năm qua, quy định về hình thức kỷ luật đuổi học học sinh có thể bị loại bỏ.
Bỏ đình chỉ học, giáo viên lo "bất lực" trước học sinh ngỗ nghịchGiáo viên lo ngại môi trường học đường "mềm mỏng" quá mức liệu có dẫn đến tình trạng kỷ luật bị buông lỏng, khiến giáo viên khó khăn trong việc quản lý những học sinh có hành vi sai phạm.
Thầy giáo vùng cao trả lại gần 14 triệu đồng cho người đánh rơiTrên đường về nhà, thầy Xồng Bá Dê, giáo viên ở xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An), nhặt được ví chứa gần 14 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đã mang đến giao nộp công an xã.
Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Không phải cứ xin lỗi là xong"Hành vi phản cảm, xem thường pháp luật, phải trừng trị thích đáng, không thể cứ hành hung người khác xong rồi xin lỗi là xong. Nếu ai cũng vậy thì xã hội này loạn mất", ý kiến của độc giả Dân trí.
Giáo viên không thể tự bảo vệ mình!Theo điều lệ trường phổ thông, một trong những điều giáo viên không được làm là "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh". Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi nhưng làm cho các thầy cô phải suy tư.
Thói côn đồ và sự vô ơnThật đau lòng khi nạn nhân của thói côn đồ lại chính là những người được xã hội gọi là người thầy đáng kính và lẽ ra cần được tôn vinh, bảo vệ: thầy giáo, thầy thuốc!
Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở của Đại học Huế gây xôn xaoTheo quy định, thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, uy tín chuyên môn khoa học cao.