TPHCM chi mạnh ngân sách tổ chức hoạt động cho "khối nghỉ hè"TPHCM dự kiến chi ngân sách tổ chức hàng loạt chương trình cho thiếu nhi, học sinh vui chơi dịp nghỉ hè.
Nữ sinh TPHCM ngập tràn cảm xúc trong ngày chia tay tuổi học tròTrong ngày chia tay tuổi học trò, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) đã cùng khóc, cùng cười và trao nhau những cái ôm ngập tràn cảm xúc.
Sở GD&ĐT "trình làng menu" hấp dẫn: Học sinh TPHCM sẽ chơi gì dịp hè?Mùa hè 2025 này, học sinh TPHCM sẽ có một kỳ nghỉ hè "bùng nổ" với hàng loạt hoạt động học tập, vui chơi giải trí mới mẻ và hấp dẫn do Sở GD&ĐT vừa công bố.
Đề thi lớp 10 môn ngữ văn tỉnh Lai Châu lấy ngữ liệu SGK lớp 12 cũĐề thi lớp 10 môn ngữ văn tỉnh Lai Châu sử dụng ngữ liệu là bài thơ "Bác ơi" của nhà thơ Tố Hữu, vốn có trong sách giáo khoa (SGK) ngữ văn lớp 12 chương trình cũ.
Trình Quốc hội việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổiChính phủ sẽ chính thức trình Quốc hội xem xét việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi sáng nay (22/5).
Bộ trưởng GD&ĐT: "Trong Đại học Quốc gia có trường mầm non, tại sao không?"Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đưa ra một gợi ý mới lạ khi có trường mầm non trực thuộc Đại học Quốc gia, đồng thời nhấn mạnh đến "gia tăng chất lượng" khi sửa luật.
Bỏ quy định về những trường hợp được học vượt lớpDự thảo Luật Giáo dục sửa đổi điều chỉnh nội dung về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông, trong đó có học vượt lớp.
Đề xuất chi hỗ trợ học phí trực tiếp cho học sinhĐại biểu Quốc hội đề xuất việc chi trả hỗ trợ học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo phương thức cấp trực tiếp cho người học.
TPHCM "tổng diễn tập" thi tốt nghiệp THPT 2025 với loạt thay đổi lịch sửGần 98.000 học sinh lớp 12 tại TPHCM bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 với nhiều điểm mới.
Dự kiến chi 116.314 tỷ đồng vào cơ sở vật chất để phổ cập giáo dục mầm nonĐể hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi vào năm 2030, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng cần nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.
Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn?Nhận bằng cử nhân dược, đi làm được ba tháng với mức lương khởi điểm khoảng 6 triệu đồng, Lê Chi (25 tuổi) quyết định bỏ hơn 180 triệu đồng để sang Nhật làm công nhân ngành thực phẩm.
Những bí thư đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà đảng viên (kỳ 2)Sổ tay đảng viên điện tử là minh chứng cho thấy nhiều địa phương đang triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng một cách thực chất, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả trong tổ chức cơ sở.