Du khách leo trèo, tập yoga trong chùa Thái Lan gây phản cảmWat Pha Lat - ngôi chùa tại Chiang Mai (Thái Lan) - vừa kêu gọi du khách tôn trọng không gian linh thiêng, sau khi ghi nhận tình trạng tập yoga và các hành vi phản cảm trong khuôn viên.
UNESCO ghi danh quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp BạcTối 20/12, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), UNESCO trao Bằng ghi danh Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới.
Ấn Độ lần đầu trưng bày 300 bảo thạch linh thiêng gắn liền với Đức PhậtNhững viên bảo thạch cổ thiêng liêng gắn liền với Đức Phật đã lần đầu tiên được trưng bày tại Ấn Độ vào ngày 3/1, kể từ khi chúng bị đưa ra khỏi nước này trong thời kỳ thuộc địa hơn 100 năm trước.
Bố thủ môn Văn Bình tiết lộ về con trai, hứa làm 10 mâm khao hàng xómGia đình của thủ môn Cao Văn Bình cho hay sẽ làm khoảng 10 mâm cơm đón con trai và đãi người thân sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
Thủ môn Cao Văn Bình: Siêu dự bị hóa người hùng trước U23 Hàn QuốcHLV Kim Sang Sik gây bất ngờ rất lớn khi xếp thủ môn Cao Văn Bình ở đội hình chính thức trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tối 23/1, điều hiếm khi xuất hiện ở các giải đấu lớn.
Quảng Ninh chuẩn bị đón xá lợi Đức Phật về Yên TửQuảng Ninh là một trong những địa phương trên cả nước được cung rước xá lợi Phật Thích Ca, quốc bảo của Ấn Độ, tại cung Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí), từ 25 đến 28/5.
Yên Tử đón 650.000 lượt người chiêm bái xá lợi Đức Phật650.000 lượt người dân, phật tử và du khách đã về Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) trong hai ngày 26–27/5 để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca tại cung Trúc Lâm, trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản 2025.
Ấn Độ đồng ý tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến 2/6Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có văn bản thông báo về việc Thủ tướng nước này đã chấp thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Phật tại Việt Nam đến ngày 2/6.
Quần thể Yên Tử được UNESCO vinh danh: Kể chuyện di sản theo cách mớiTheo các chuyên gia, câu chuyện của Yên Tử gợi mở cách tiếp cận hiệu quả, đưa di sản vào đời sống đương đại, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng không đánh mất chiều sâu tinh thần.
Di sản thế giới góp phần làm phong phú thêm văn hóa đậm đà bản sắc Việt NamThủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản thế giới góp phần làm phong phú thêm văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam.
Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danhTại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Hòa thượng Thích Trí Tịnh và cuộc hành đạo phương NamGiữa chiều mưa ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm, tiếng kinh trầm vang tiễn biệt bậc cao tăng trọn đời hoằng pháp. Từ miền Bắc vào Nam, Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã để lại dấu ấn sâu trong lòng tăng ni, phật tử.