Việt Nam khẳng định nỗ lực thúc đẩy quyền tiếp cận công lý của phụ nữPhát biểu tại CSW70 ở New York, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực giới.
Sở Giáo dục đề xuất từ chối tiếp nhận học sinh vi phạm kỷ luật nặngĐây là đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng khi góp ý cho dự thảo thông tư ban hành điều lệ trường học.
Ứng viên đề xuất cải cách tư pháp, chống tội phạm ở TPHCMCác ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối tư pháp TPHCM nêu nhiều giải pháp cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế và tăng hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Đà Nẵng hướng tới đô thị an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ emTừ việc “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” đến việc tham gia Chương trình Chủ đạo toàn cầu, Đà Nẵng đang khẳng định quyết tâm xây dựng một đô thị an toàn, thân thiện cho mọi người dân.
Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giớiBạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ xuất hiện trong đời sống thực mà cả trên môi trường số - nơi ranh giới giữa riêng tư và tổn thương có thể bị xóa bỏ chỉ bằng vài thao tác trực tuyến.
Tôi vẫn “qua đêm” với người tình hơn 16 tuổi dù có bạn gái trẻ đẹpMỗi lần từ chỗ người tình trở về, tôi lại cảm thấy khinh ghét và ghê tởm chính mình. Nhất là mỗi lần gặp Linh, nỗi day dứt như bóp nghẹt trái tim khiến tôi khó thở...
Tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ và thanh niênPhái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã phối hợp với Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế (WIF) tổ chức tọa đàm “Công lý không rào cản: Trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong pháp luật và lãnh đạo”.
Gần 93% vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực gia đìnhTheo thống kê của ngành tòa án, giai đoạn từ 1/7/2023 đến 30/4 năm nay, có gần 93% vụ ly hôn (341.700/368.700 vụ được giải quyết) xác định có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ bạo lực gia đình.
Khai mạc khóa họp lần thứ 70 Ủy ban Địa vị Phụ nữ tại Liên Hợp QuốcTrong khuôn khổ phiên khai mạc và các phiên thảo luận chung của hội nghị, các quốc gia tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.
Cha mẹ ép con học tập quá sức sẽ bị phạt 10 triệu đồngTheo Nghị định 282 của Chính phủ, các hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Từ vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Do ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hộiTrước tình trạng bạo lực học đường gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn chỉ rõ nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa.
Lào Cai: Thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên sốUBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề: “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.