Vụ tố bị đuổi vì ngồi xe lăn: Hệ lụy khi lên tiếng sai cách trên mạngTheo PGS. TS Trần Thành Nam, đây là một sự việc rất nhỏ nhưng vì cách xử lý không khéo léo nên đã đẩy câu chuyện đi xa, khiến đôi bên đều bị ảnh hưởng.
Người trẻ bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", ẩn họa từ mạng xã hội'Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Lời chào mời trên mạng, không cần bỏ sức mà lương cao cần phải xem xét', PGS. TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.
GenZ không nghe lời: Do cha mẹ tự mâu thuẫn trong cách giáo dục"Rất ít cha mẹ có thể "đi vừa đôi giày của con", để có thể trải nghiệm, có cách nhìn giống như con mình", PGS. TS Trần Thành Nam nói.
Khoảng 20% trẻ học đường bị rối loạn lo âu vì áp lực học tậpTheo con số do PGS. TS Trần Thành Nam (Trường ĐHKH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội) cung cấp, tỉ lệ trẻ tuổi học đường bị rối loạn lo âu hiện khoảng 20% và đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân do áp lực học tập hoặc cha mẹ kì vọng quá nhiều.
Vụ thầy giáo Tin học “sàm sỡ” nữ sinh lớp 7: Nhức nhối quấy rối tình dục học đườngVụ nữ sinh lớp 7 bị thầy giáo dạy Tin học tại Nhà Thiếu nhi TPHCM có hành vi “sàm sỡ” khiến nhiều người bức xúc. PGS. TS Trần Thành Nam cho hay, hiện chúng ta chưa có văn bản pháp luật quy định về hành vi quấy rối tình dục nói chung hay hành vi quấy rối tình dục học đường.
Tư duy chiến lược và lựa chọn thông minh trong tái định vị đầu tưCác chuyên gia chia sẻ về cơ hội và thách thức, chiến lược đầu tư để thành công, tại tọa đàm phát trên báo Dân trí lúc 15h30 ngày 27/1.
“Các bạn 2004 ổn không”, câu hỏi khiến sinh viên sắp ra trường bật khócTừ một câu hỏi ngắn gọn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn trẻ sinh năm 2004 đã cùng lên tiếng chia sẻ về áp lực, mông lung và những ngã rẽ chưa kịp gọi tên sau cánh cửa đại học.
Thiếu hụt nhân lực làm tăng nguy cơ xung đột trong môi trường bệnh việnTheo các chuyên gia, xung đột trong bệnh viện thường phát sinh khi người bệnh không được giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc chưa nhận được sự chăm sóc đầy đủ.
Dành 6 tiếng mỗi ngày lướt mạng, người dùng dễ bị trả giáTội phạm mạng đang lựa chọn đánh vào tâm lý nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thời gian công bố điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà NộiCùng với việc công bố điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố thông tin thủ khoa đợt 1, kỳ thi đánh giá tư duy đầu tiên của cả nước năm 2026.
Thủ khoa đánh giá tư duy đợt 1 ĐH Bách khoa đến từ Hưng Yên, đạt 96,10 điểmVới 96,10/100, thí sinh đến từ Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên là thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.
Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia “an cư” sau gần 13 năm hoạt độngTrung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chính thức chuyển sang làm việc tại trụ sở mới đặt tại số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.