Người trẻ và hành trình “săn” nhàNguồn cung bất động sản năm 2026 dự kiến tăng mạnh song cơ hội sở hữu nhà ở với nhiều gia đình trẻ và nhóm thu nhập trung bình vẫn chưa thực sự rộng mở.
Đường dây cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho 16.000 người ở TPHCMDù không tổ chức đào tạo theo quy định, 5 trung tâm dạy lái xe tại TPHCM bị cáo buộc lập khống hồ sơ nhằm hợp thức thủ tục, cấp trái phép chứng chỉ cho gần 16.000 học viên.
Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc nhận bao nhiêu tiền?Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế, khai đã nhận 2,5 tỷ đồng từ cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, và 5 tỷ đồng từ một Phó giám đốc Ban này.
Cựu giám đốc trung tâm dạy lái xe ở TPHCM khai lý do cấp khống chứng chỉTại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Búp khai việc không tổ chức đào tạo đầy đủ, nhưng vẫn cấp chứng chỉ xuất phát từ áp lực cạnh tranh, nếu làm đúng quy định sẽ không có học viên.
Nhà ở giá phù hợp: Một năm có đủ để thử nghiệm?Nếu thời gian thí điểm "nhà ở thương mại giá phù hợp" chỉ khoảng một năm, rất có thể khi chính sách kết thúc thì nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy.
Vụ bắt Cường “Cát”: Có thu hồi giấy phép mỏ cát silic ở Quảng Ninh?Sau khi Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh Hoàng Văn Cường bị bắt, dư luận băn khoăn giấy phép khai thác mỏ cát trắng silic tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) có bị Bộ Nông nghiệp và Môi trường thu hồi?
Khó khăn khi đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng TàuLiên quan đến việc thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chủ đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nêu nguy cơ thất thoát tiền thu phí khi đấu nối 2 dự án.
Giải pháp tăng trưởng cao: Xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, không bao cheĐể tạo đà tăng trưởng kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ phân loại và xử lý dứt điểm các dự án ách tắc với nguyên tắc tuyệt đối không dung túng sai phạm.
Manh mối phát hiện vụ hơn 16.000 người được cấp chứng chỉ lái xe trái phépTừ đơn tự thú của 2 cá nhân, cơ quan điều tra mở rộng xác minh, phát hiện hàng loạt sai phạm, làm rõ việc hơn 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm.
Chuyên gia: “7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chịu án phạt quá nặng”Luật sư thể thao Zhafri Aminurrashid nhận định rằng án phạt treo giò 12 tháng mà Tòa án trọng tài thế giới (CAS) giữ nguyên đối với 7 cầu thủ Malaysia là quá nghiêm khắc.
CĐV Malaysia muốn 7 cầu thủ nhập tịch bị loại khỏi đội tuyểnNgười hâm mộ bóng đá Malaysia dậy sóng, kêu gọi tước bỏ quốc tịch của nhóm 7 cầu thủ làm giả giấy tờ sau phán quyết mới nhất từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS).
Người đàn ông Ukraine lái máy bay sang Romania để trốn nhập ngũMột người đàn ông Ukraine đang đối mặt với các cáo buộc tại Romania sau khi bay sang nước này bằng một máy bay nhỏ để trốn nghĩa vụ quân sự tại quê nhà.