“Ông tổ” của ngành vắc xin Việt Nam qua đờiGiáo sư, tiến sĩ khoa học, thầy thuốc nhân dân Hoàng Thủy Nguyên là một “cây đại thụ” của ngành y học dự phòng. Ông cũng là người đặt nền móng cho nền sản xuất vắc xin của Việt Nam, người có công lớn trong việc phát triển hệ thống y tế dự phòng.
Nam sinh cao 1,3m giành ngôi thủ khoa(Dân trí) -Thi khối B được 23,5 điểm, nam sinh “tí hon” Phạm Vủ Nhân trở thành một trong 3 thủ khoa ngành Y học dự phòng, ĐH Y dược Cần Thơ. Tuy vậy, Nhân vẫn chưa hài lòng với kết quả này, đặc biệt là môn Hóa vì em chỉ được 7 điểm trong khi kỳ vọng sẽ đạt 9 điểm trở lên.
Cuộc hẹn của các trí tuệ y học tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025AI và y học chính xác đang tạo nên cuộc cách mạng mới của ngành y. Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 sẽ quy tụ các học giả quốc tế tại Hà Nội ngày 3/12 để chia sẻ những tiến bộ mở ra kỷ nguyên mới trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh.
Lo ngại 15 điểm đỗ bác sĩ: Tỷ lệ tốt nghiệp giỏi, xuất sắc ngành y ra sao?Tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong đào tạo y khoa có sự chênh lệch so với nhiều ngành nghề khác và ngay giữa các trường cùng tham gia đào tạo.
15 năm vững bước vươn xa: Trường Đại học Tân Tạo khẳng định tầm vóc mớiSáng 25/11, Trường Đại học Tân Tạo (TTU) kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu hành trình kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng tài năng và khát vọng vươn xa trên bản đồ giáo dục quốc tế.
10 năm qua, điểm chuẩn ngành đạo tạo bác sĩ thấp nhất là bao nhiêu?Trong 10 năm từ 2016 đến 2025, điểm chuẩn ngành y khoa của các trường đại học công lập không thấp hơn 20.75.
Trường đại học nào lấy 15 điểm ngành đào tạo bác sĩ?Năm 2025, để trúng tuyển ngành Y khoa, thí sinh cần đạt tối thiểu 6,8 điểm/môn.
“Điều trị bệnh lý tim mạch là hành trình bền bỉ, không phải cuộc đua ngắn hạn”"Điều trị bệnh lý tim mạch là hành trình bền bỉ, không phải cuộc đua ngắn hạn. Khoảnh khắc nghe tiếng tim bệnh nhân trở lại đều đặn sau can thiệp - đó là thanh âm đẹp nhất trong hành trình làm nghề của tôi”.
Tổng Bí thư: “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui”Dù tăng trưởng ở mức nào, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh người dân phải được thụ hưởng những thành quả ấy. “Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền hoặc ốm đau thì cuộc sống không vui”, Tổng Bí thư nói.
Bộ Y tế cử đoàn công tác hỗ trợ khẩn các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũĐể sát cánh cùng địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác chủ lực hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng.
Trường đầu tiên của ĐH Quốc gia và loạt đại học bỏ xét tuyển học bạ 2026Nhiều trường đại học thông báo “xóa sổ” nhiều tổ hợp và bỏ xét học bạ năm 2026.
Bộ Y tế đề xuất đưa thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục ngành nghề cấmDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi hiện chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện. WHO, Bộ Y tế cho rằng cần bổ sung thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục cấm đầu tư, kinh doanh.