Kiên quyết chống tham nhũng, trì trệTrong báo cáo chính trị tại phiên khai mạc đại Đại hội X của Đảng diễn ra sáng nay, 18/4, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: “Sẽ xử lý kịp thời, công khai người tham nhũng bất kể ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu; tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng…".
Bộ NN&MT nói về vụ nhiều doanh nhân bị bắt do buôn bán mã số vùng trồngPhó Cục trưởng Nguyễn Quốc Mạnh nói vụ án nhiều doanh nhân bị bắt do mua bán mã số vùng trồng sầu riêng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của mặt hàng nông sản.
Cán bộ né việc vì "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX"Thủ tướng chỉ ra thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.
Chính phủ đề xuất “thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai bổ sung”Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.
Vì sao khó kiểm soát bầu không khí ô nhiễm độc hại ở Hà Nội?Hà Nội chỉ kiểm soát được 1/3 lượng bụi mịn PM2.5 hình thành trong phạm vi nội đô; phần lớn khối lượng phát thải có nguồn gốc từ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, thậm chí từ khu vực bên ngoài Việt Nam.
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau khi bị khám nhàAndriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã nộp đơn từ chức sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám nhà ông vào ngày 28/11.
Mailisa nhập mỹ phẩm Quảng Châu giá rẻ để bán, thu lời hàng nghìn tỷ đồngBộ Công an xác định, từ năm 2020 đến năm 2024, bà Phan Thị Mai cùng chồng đã nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu với giá rẻ, rồi bán tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, thu lời hàng nghìn tỷ đồng.
Để kê khai tài sản của cán bộ không hình thức (kỳ 2): Lấp "lỗ hổng" trong khâu kiểm soátDù công tác kê khai tài sản được thực hiện đều đặn, tỷ lệ hoàn thành gần như tuyệt đối, nhưng thực tế vẫn phát hiện cán bộ kê khai không trung thực, cho thấy cần phải siết chặt kiểm tra và xác minh.
Dư luận nổi sóng, Malaysia bị thúc ép công khai nguồn gốc 7 cầu thủLiên đoàn Bóng đá Malaysia chưa chịu làm rõ "lỗi kỹ thuật" khiến 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt vì tội làm giả giấy tờ, điều đó khiến dư luận nước này không đồng tình.
Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giớiDiella, Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới, được giao nhiệm vụ quản lý mua sắm công nhằm giảm tình trạng tham nhũng tại Albania.
Phòng chống tham nhũng với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ"Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp của Cần Thơ đã kiểm tra thường xuyên đối với gần 6.500 tổ chức và gần 18.400 đảng viên. Khi có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 177 tổ chức và 1.599 đảng viên.
Vợ chồng Mailisa ước tính “bỏ túi” bao nhiêu từ bán mỹ phẩm Trung Quốc?Chỉ tính riêng việc bán 8 triệu mỹ phẩm của 3 mã sản phẩm chủ lực, vợ chồng Mailisa có thể thu về đến 2.700 tỷ đồng.