Đề văn thi tốt nghiệp THPT 2026 bất ngờ đảo trọng tâmNếu đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2025 dành 4 điểm cho câu nghị luận xã hội, thì năm 2026, phần điểm số lớn nhất của bài thi lại thuộc về nghị luận văn học.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa 25 bộ tranh tứ bình vào sách song ngữCuốn sách "Tranh tứ bình - Sưu tập chọn lọc tranh dân gian Việt Nam" vừa được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn, nhằm giới thiệu 25 bộ tranh quý, có ý nghĩa trong nền mỹ thuật Việt Nam.
Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao độngLiên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ về xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.
Mã số 5980: Mẹ qua đời, chị em bé gái lay lắt sống bên cha nghèo lặng lẽTừ ngày mẹ mất, bé Ninh Thị Liêu vốn là bé gái khuyết tật lại càng trở nên ít nói hơn. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, các cô giáo phải thay nhau tắm gội cho chị em Liêu mỗi khi tới lớp.
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướngChữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và 5 Phó Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ giới thiệu tới các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Con trai lén làm sổ đỏ đất ở nhờ, con dâu cũ kiện đòi chia đôiSau ly hôn nhiều năm, người phụ nữ ở Hải Phòng khởi kiện yêu cầu chia đôi thửa đất vì sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng. Bố mẹ chồng khẳng định đất do họ mua, không biết việc con trai tự ý làm sổ đỏ.
Hơn 22.000 dược sĩ Long Châu được đào tạo thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồngLong Châu đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong nâng cao năng lực sơ cấp cứu và ứng phó khẩn cấp.
Văn bia khắc trên vách núi 700 năm tuổi được công nhận là Bảo vật Quốc giaĐể khẳng định uy quyền quốc gia, răn đe các thế lực ngoại xâm và giữ yên bờ cõi, vua Trần Minh Tông đã lệnh soạn bài văn khắc vào vách núi nhằm ghi lại chiến công đánh thắng giặc Ai Lao.
"Sổ đỏ" xưa nhất Việt Nam 575 năm tuổi trong nhà thờ cổ bằng gỗMột văn bản Hán - Nôm gốc có từ cách đây 575 năm và được cho là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ nhất ở Huế đang lưu giữ tại nhà thờ cổ bằng gỗ mít bên bờ sông Ô Lâu.
Sự khác biệt của lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn giữa rừng thôngSo với lăng mộ có quy mô lớn, bề thế của các vị hoàng đế Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, nơi vua Hiệp Hòa - vị vua thứ 6 triều Nguyễn yên nghỉ - khá đơn giản, nép mình giữa rừng thông.
Chữ Thị, chữ Văn trong tên người Việt đẹp hay xấu?Chữ Thị, Văn trong tên người Việt trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng đó là dấu vết lỗi thời, có người phản biện coi việc chê bai là biểu hiện thiếu hiểu biết lịch sử.
Sửa đổi 4 luật để tương thích với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấpBộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi đồng thời 4 luật nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy.