Thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sĩ quan quân độiPhó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến và Chính ủy Học viện Quốc phòng Lương Đình Hồng, cùng được thăng quân hàm từ Trung tướng lên cấp Thượng tướng.
Vụ "dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con": Xuất hiện nhân chứng mới!Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con” xảy ra tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), một nhân chứng mới xuất hiện khẳng định bị cáo Ngô Minh Tiến ném ly trúng cây cột gỗ.
“Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con”: Luật sư kiến nghị đình chỉ vụ án!Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), Luật sư Trần Bá Học cho rằng, hành vi của bị can Ngô Minh Tiến chỉ là “vô ý gây thương tích” và thương tật của bị hại dưới 31% nên không cấu thành tội phạm.
Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con: Tòa tuyên 2 năm tù, bị cáo tiếp tục kháng cáo!Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), dù cả bị cáo và luật sư khẳng định, việc ném ly là để ngăn cản cuộc cãi nhau chứ không muốn gây thương tích cho bất kỳ ai, nhưng TAND huyện Vĩnh Lợi vẫn tuyên bị cáo Ngô Minh Tiến về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bạc Liêu: Có dấu hiệu định sai tội danh “cố ý gây thương tích” đối với bị can?Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con, bị truy tố tội cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), Luật sư Trần Bá Học cho rằng, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi truy tố Ngô Minh Tiến tội “Cố ý gây thương tích” là có dấu hiệu định sai tội danh đối với bị can này.
Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con, bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích”!Trong lúc bực tức việc cãi nhau giữa vợ và chị Đặng Thị Hiểu, anh Ngô Minh Tiến (ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã lấy ly thủy tinh ném về phía chị Hiểu nhưng không trúng Hiểu, mà trúng vào cột gỗ rồi văng ra trúng con gái chị Hiểu. Anh Tiến cho rằng, sau đó anh bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi truy tố tội “Cố ý gây thương tích” là không thuyết phục.
Những thủ đoạn tinh vi để phát tán, lan truyền tin xuyên tạc, sai sự thậtTheo Thượng tá Ngô Xuân Hải, các đối tượng xấu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tán phát thông tin sai sự thật. Nguồn phát tán thường từ một số đối tượng, trong các hội nhóm kín...
“Muốn thịnh vượng, trước hết phải tự cường”Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời, tấm gương mẫu mực về tinh thần tự cường.
Cách “bắt thóp” cán bộ yếu kém để loại khỏi bộ máyChuyên gia cho rằng, để đánh giá đúng cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, tránh “số liệu đẹp” trên giấy, các cơ quan cần ứng dụng công nghệ số vào giám sát và kiểm tra chéo giữa các đơn vị.
Tiết lộ 5 học sinh là đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nướcĐại diện Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thông tin những điều đặc biệt về các đại biểu tham dự Đại hội.
Cảnh khó coi trong biệt thự giữa rừng của "lãnh chúa miền Trung"Biệt thự giữa rừng của “lãnh chúa miền Trung” ở thành phố Huế tiếp tục bị bỏ hoang và có hiện tượng chăn thả gia súc trong khu di tích quốc gia này.
Vấn nạn tin giả, tin xuyên tạc và “then chốt” để đấu tranh, phòng chốngĐể đối phó hiệu quả với tin giả, tin xấu độc, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng giải pháp bền vững nhất là truyền thông thay đổi hành vi, “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực.