Lừa "chạy" hồ sơ đất đai chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng của 22 ngườiLợi dụng nhu cầu giải quyết thủ tục về đất đai của nhiều người, Nguyễn Văn Nam đưa ra thông tin mình có khả năng làm được hồ sơ, sau đó chiếm đoạt tiền của hàng chục người.
Lừa hàng nghìn người cao tuổi bằng chiêu tặng quà, chiếm đoạt 39 tỷ đồngTrần Quang Đạo đã lừa hàng nghìn người cao tuổi thông qua các chiêu trò tặng quà, hứa thưởng. Bộ Công an xác định Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt 39 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân.
Làm giả sổ đỏ để lừa bán đất ở Hà NộiĐưa ra các thông tin, hình ảnh giấy tờ giả liên quan đến đất ở Chương Mỹ (cũ), Hải đã lừa nhiều người ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng/người.
Bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo gần 7 tỷ đồngThiếu nợ không có khả năng chi trả, Phạm Hữu Tính là cán bộ của một ngân hàng có chi nhánh ở An Giang đã thuê 6 người tìm gặp khách hàng của mình để vay gần 7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng: Bà nội dương tính với ma túyTheo Công an Thái Nguyên, bà Hằng và anh trai của bà này dương tính với ma túy. Cả hai bị bắt về hành vi hành hạ cháu nội là bé gái 12 tuổi.
Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáoLợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, người phụ nữ ở Gia Lai lấy lý do đáo hạn ngân hàng và “chạy việc” để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của nhiều người.
Truy nã em trai bà Hứa Thị PhấnEm trai bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, nhưng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM quyết định truy nã.
Đề nghị truy tố Shark ThủyNguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.
Khởi tố một phụ nữ "có căn thánh thần, phán truyền sấm trạng"Đối tượng Xê tự nhận "có căn, cốt thánh thần", khả năng phán truyền “sấm trạng” giúp công việc làm ăn của người khác được thuận lợi, gia đình hạnh phúc, từ đó lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
“Kiều nữ” làm giả hợp đồng mua bán đất, chiếm đoạt 500 triệu đồngDuyên làm giả hợp đồng mua bán một lô đất với giá 1 tỷ đồng, đặt cọc 500 triệu đồng. Tuy nhiên, việc mua bán không thành do Duyên đã chiếm đoạt số tiền trước đó người nhờ mua đã chuyển khoản.
Lừa "chạy án" để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồngMai nói dối mình quen biết nhiều người ở cơ quan Trung ương để giúp bị hại "chạy án" với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Khi nạn nhân chuyển tiền, Mai không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên.
Shark Thuỷ chiếm đoạt 7.670 tỷ: Khi nào phụ huynh Apax được trả lại tiền?Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup khiến nhiều phụ huynh “mắc kẹt" khi yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn học phí. Họ liên tục gửi đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa biết khi nào được nhận lại tiền.