Yêu cầu kiểm tra ngay các ngân hàng tăng lãi suất huy độngNgân hàng Nhà nước được yêu cầu kiểm tra ngay các ngân hàng tăng lãi suất huy động, xử lý nghiêm ngân hàng vi phạm thời gian qua.
Người đàn ông cho vay lãi nặng hơn 300%/năm ở Bình DươngHồ Anh Tuấn cho một người phụ nữ ở Bình Dương vay 14 lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất 243%-304%/năm. Qua đó, Tuấn thu lợi bất chính 237 triệu đồng.
Đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm: Chuyên gia lo tiền "chạy" khỏi ngân hàngCần Thơ đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm, chỉ miễn thuế với khoản gửi nhỏ. Chuyên gia cảnh báo tác động đến dòng vốn, thị trường tài chính và tâm lý người dân.
Đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm?Việc đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm không phải là một ý tưởng mới.
Agribank tiếp tục cho vay trả nợ trước hạn ngân hàng khácTrong năm 2025, khách hàng chuyển khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác về Agribank với thủ tục thuận tiện, nhanh chóng và hưởng nhiều chính sách ưu đãi.
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tới 243%/nămTheo cảnh sát, Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức bốc bát họ và vay lãi đứng, với lãi suất từ 144 đến 243%/năm.
Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi "cắt cổ"Theo cảnh sát, Thuận và Nhân cho các bị hại vay lãi nặng với lãi suất từ 176% tới 182,5%/năm.
Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt quả tang khi nhận tiềnTuấn cho anh H. vay 130 triệu đồng từ năm 2022, lãi suất 30%/tháng, tương đương 360%/năm.
Ngân hàng "hy sinh lợi nhuận"Cần phát triển các kênh cung ứng vốn khác nhằm cạnh tranh với ngân hàng, bởi nguyên lý là độc quyền (trong trường hợp này là độc quyền nhóm) sẽ tạo ra lợi nhuận siêu ngạch.
Tạm giữ hình sự giám đốc doanh nghiệp cầm đồ cho vay lãi nặngNguyễn Phi Điệp, 39 tuổi, cùng đồng phạm cho 190 người vay tiền với lãi suất lên đến 120%/năm. Điệp vừa bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ vụ GFDI huy động gần 4.000 tỷ đồng: Cẩn trọng "miếng mồi" lãi suất caoNgười dân cần cân nhắc các lời mời đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng vay tài sản với cam kết lãi suất cao, để tránh xảy ra vụ việc như tại Công ty GFDI với hơn 7.500 khách hàng bị chiếm đoạt tiền.
Cô gái ở Nam Định cho vay với lãi suất "cắt cổ"Thông qua mạng xã hội, Giang đã cho người khác vay tiền với lãi suất từ 146%/năm đến 1.825%/năm, hưởng lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.