Nghĩ về chuyện Luật sư “chạy án”Một chủ đề gây nên nhiều tranh cãi trong các diễn đàn hành nghề luật hiện nay, đó là: Luật sư có tham gia “chạy án” hay không?
Làm sạch môi trường tư phápTrong phiên thảo luận về luật Luật sư tại diễn đàn Quốc hội tuần qua, đại biểu Nguyễn Đình Lộc đã nêu một thực tế là giới luật sư đang đứng trước hai chữ C: “cãi” hay “chạy”. Luật sư chạy án là có, nhưng rõ ràng để có chuyện chạy này tất nhiên phải có sự tiếp nhận tiêu cực từ phía cơ quan tư pháp…
Lê Bảo Quốc khai quan hệ với cán bộ TAND Tối caoSau khi bị bắt, luật sư chạy án với giá 3 tỷ đồng Lê Bảo Quốc đã khai ra những mối quan hệ của mình ở các cơ quan pháp luật. Trong số này có ông Đặng Xuân Đào - thẩm phán kiêm Trưởng ban Thư ký TAND Tối cao - tương đương chức danh vụ trưởng ở cơ quan hành chính.
Vụ vé số trúng giải 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Hòa giải không thànhPhiên hòa giải liên quan vụ vé số trúng giải 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng đã không đạt được thỏa thuận do các bên đều giữ nguyên quan điểm ban đầu, đề nghị tòa án sớm đưa ra xét xử.
Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?Theo luật sư, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo quy định pháp luật nhưng phải trên cơ sở hồ sơ bệnh án và chỉ định, yêu cầu của bác sĩ điều trị.
Lắp đặt biển báo giao thông như thế nào cho đúng quy định, dễ quan sát?Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định khi lắp đặt biển báo hiệu giao thông phải quay về hướng đối diện chiều đi, đặt bên phải hoặc phía trên phần đường xe chạy để người dân dễ quan sát.
Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người?Luật sư cho rằng, trên cơ sở các chứng cứ thu thập được nếu thể hiện đúng như lời khai của bị can Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.
Từ vụ gã nghiện sát hại CSCĐ: Vì sao "ngáo đá" không được miễn trách nhiệm?Theo luật sư, người phạm tội trong tình trạng mất nhận thức do sử dụng chất kích thích không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự. Do đó, đối tượng nghi "ngáo đá" vẫn có thể bị xử lý.
Từ vụ ô tô kéo lê xe máy 3km: "Lấy" xe của mình, vì sao phạm tội trộm cắp?Theo luật sư, dù ô tô của Thành nhưng do đang bị tạm giữ nên thuộc quyền quản lý của công an. Hành vi tự ý lấy xe về của Thành bởi vậy sẽ bị xử lý về tội Trộm cắp tài sản.
Không đồng ý nhận tiền đền bù, đất của tôi có bị thu hồi?Gia đình tôi nằm trong diện bị thu hồi đất, tuy nhiên tôi không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ từ phía UBND huyện đưa ra. Hiện tại gia đình đã nhận được thông báo cưỡng chế thu hồi đất.
Bị "ngáo đá" tấn công, công an có được nổ súng?Theo quy định, nếu đối tượng dùng hung khí chống trả, cảnh sát phải cảnh báo, bắn chỉ thiên trước khi nổ súng còn nếu bị tấn công, cảnh sát được phép nổ súng mà không cần cảnh báo.
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Chưa hòa giải chính thứcTheo luật sư, kể từ khi bà Nguyệt nộp đơn đến nay đã gần 40 ngày, nhưng Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (Huế) vẫn chưa tổ chức buổi hòa giải chính thức.