1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người?

Dương Nguyên

(Dân trí) - Luật sư cho rằng, trên cơ sở các chứng cứ thu thập được nếu thể hiện đúng như lời khai của bị can Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.

Vụ việc Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dùng súng bắn anh P.V.P. (SN 1999, trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong vào ngày 10/2 gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Huy trốn chạy và bị cảnh sát bắt giữ vào tối cùng ngày. Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy về tội Vô ý làm chết người. Trên các diễn đàn mạng xã hội có nhiều luồng ý kiến khác nhau vì trước đó họ cho rằng đây là vụ cố tình giết người.

Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người? - 1

Trần Văn Huy bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), cho biết, ngay từ khi vụ việc diễn ra đã có những tình tiết nghi vấn như đối tượng sau khi gây án bỏ trốn, gây hoang mang dư luận.

"Tình tiết này đặt ra cho người dân nhiều câu hỏi, phải chăng đây là một vụ án giết người có chủ đích?. Nguyên nhân, động cơ gì để đối tượng phải ra tay đối với bị hại, liệu rằng có bỏ trốn được không, trong quá trình bắt giữ liệu đối tượng có manh động gì khác không.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và sự thật vụ án dần sáng tỏ", luật sư Chiều nói.

Theo luật sư, việc khởi tố Huy về tội danh Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự mặc dù khác so với suy nghĩ của nhiều người từ đầu vụ án, nhưng xét góc độ pháp lý, điều này hoàn toàn bình thường.

Luật sư phân tích, việc xác định đối tượng phạm vào tội danh nào cần dựa trên sự đánh giá các tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập mới kết luận được.

Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người? - 2

Khẩu súng do Huy sử dụng (Ảnh: Đức Quang).

Cơ quan điều tra trước khi khởi tố phải làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích, ý thức chủ quan của Trần Văn Huy; diễn biến hành vi, diễn biến khách quan của vụ án mới kết luận đối tượng phạm tội danh nào.

Cụ thể, Huy khai vào chiều 10/2, anh ta đứng ở nhà mẹ vợ tại phường Kỳ Phương với mục đích dùng súng bắn chim trên cây chanh trong vườn nhà anh P..

Để xác định lời khai của đối tượng có đúng sự thật hay không, trên cơ sở nghiệp vụ của mình, cơ quan điều tra sẽ triển khai điều tra đồng thời rất nhiều nội dung trong vụ việc này.

Theo đó, cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng Huy và bị hại có hiềm khích, mâu thuẫn gì với nhau hay không. Để từ đó, cảnh sát xác định đối tượng Huy có động cơ, mục đích gì khi gây ra cái chết cho nạn nhân.

Cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh lời khai của các nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án, khám nghiệm hiện trường để xác định có phải đối tượng dùng súng bắn chim thật hay không.

Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người? - 3

Trần Văn Huy bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Đức Quang).

Cùng với đó, cảnh sát xác định vị trí đứng của đối tượng, hướng đi của đạn, các dấu vết để lại, từ đó nhận định sự thật của vụ án.

Trên cơ sở chứng cứ cơ quan điều tra thu thập từ các nguồn, nếu thể hiện vụ án đúng như lời khai của Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.

Cũng theo luật sư Chiều, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự, đối tượng bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người, sẽ phải đối diện với các mức án như sau:

Người nào vô ý làm chết người sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; phạm tội làm chết 2 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Theo luật sư, ngoài trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền công người chăm sóc, chi phí mai táng, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân phải cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiều 10/2, Trần Văn Huy đứng ở nhà mẹ vợ tại phường Kỳ Phương với mục đích dùng súng bắn chim trên cây chanh trong vườn nhà anh P.V.P..

Tuy nhiên, viên đạn không trúng mục tiêu mà xuyên qua cửa sổ và trúng vào người anh P.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi nhận ra hậu quả, Huy hoảng sợ, cất khẩu súng vào vị trí ban đầu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Huy sau đó tiếp tục bọc kín súng trong áo mưa và bỏ vào cốp xe máy chở đến nhà người quen cất giấu.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng xe máy tẩu thoát về nhà bố mẹ đẻ tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Đến khoảng 23h cùng ngày, Huy bị cảnh sát khống chế, bắt giữ tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng CPC bắn đạn thể thao là hung khí mà Huy sử dụng.