Chồng cấm cản không cho vợ về ngoại ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồngTheo luật sư, người chồng có hành vi cấm cản không cho vợ con về quê ngoại ăn Tết với người thân có thể bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng.
Dấu hiệu hình sự vụ dọa giết mèo để đòi 7,5 triệu đồng tiền chuộcTheo luật sư, chủ lò mổ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.
Anh "Khàn" và nhóm đồng phạm gây rối ở Sa Pa xin tòa cho tại ngoạiTại phiên xử sơ thẩm nhóm bị cáo gây rối ở Sa Pa (Lào Cai), luật sư đề nghị tòa cho các bị cáo được tại ngoại. Trước đề nghị này, HĐXX nói sẽ xem xét và hướng dẫn các bị cáo làm đơn.
Vụ cào xước Mercedes GLC200: Có được yêu cầu bồi thường cao hơn 56,3 triệu?Luật sư phân tích ngoài tiền để sửa chữa tài sản, chủ xe còn có quyền yêu cầu bồi thường những chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra bởi hành vi vi phạm pháp luật.
Vụ đánh chết nam sinh lớp 9: Bị can dưới 18 tuổi, biện pháp xử lý ra sao?Theo luật sư, ngoài phạt tù hay cải tạo không giam giữ, hai trong ba đối tượng phạm tội có thể được xem xét áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Vụ đánh tử vong nam sinh lớp 9: Đối tượng là học sinh, xử lý ra sao?Theo luật sư, nếu đã đủ 14 tuổi và hành vi có dấu hiệu Giết người hoặc Cố ý gây thương tích, trách nhiệm hình sự vẫn sẽ được áp dụng với nhóm đối tượng.
Campuchia phác thảo luật xây "tuyến phòng thủ" chống lừa đảo trực tuyếnCampuchia đang soạn thảo một luật mới nhằm đối phó nạn lừa đảo trực tuyến, xây dựng một “tuyến phòng thủ” chống lại các nhóm tội phạm hoạt động trên lãnh thổ nước này.
Hậu quả khôn lường từ việc phát tán tài liệu khiêu dâm để thu lợiLuật sư nhìn nhận việc phát tán tài liệu khiêu dâm lên không gian mạng có thể khiến người vi phạm đối diện mức phạt thấp nhất theo khoản 2, Điều 326 Bộ luật Hình sự là 3-10 năm tù.
Chưa ly hôn xong đã cưới vợ mới, chồng có thể bị xử lý ra sao?Luật sư nhìn nhận người chồng ở Đắk Lắk có thể bị xử phạt 3-5 triệu đồng do vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Thậm chí, người này có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi dẫn tới việc ly hôn.
Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai từ chối luật sư bào chữaDo bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình, tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho Lê Sỹ Tùng. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, bị cáo đã từ chối người bào chữa.
Số phận pháp lý của hai kẻ cướp ngân hàng sẽ ra sao?Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.
Vị thế luật sư không chỉ là áo choàngNgười xưa có câu: “Một chiếc áo không thể làm nên thầy tu”, áo choàng chỉ là biểu tượng.