Luật Di sản văn hóa sửa đổi “tắc” trong phiên thảo luận“Tần ngần” trước những di tích văn hoá phục dựng kiểu “ép duyên” là cảm giác được nhiều đại biểu chia sẻ trong phiên thảo luận sửa đổi Luật di sản văn hoá tại UB thường vụ Quốc hội chiều 17/4. 7/10 nội dung có thay đổi vẫn “tắc” về nguyên lý.
Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoàiDự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra nước ngoài.
Đề xuất quy định người đại diện sở hữu đình, chùaNguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đề xuất dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) cần quy định đại diện sở hữu di tích, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân như đình, chùa...
Kim bài, ngọc khánh của vua Khải Định sắp đấu giá: Bộ Văn hóa nói gì?Đại diện Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT&DL) đã lên tiếng về thông tin nhiều cổ vật triều Nguyễn sẽ được đấu giá tại Pháp, trong đó có kim bài của vua Khải Định và kiếm báu của vua Hàm Nghi.
Phát hiện hang động, Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sảnMột hang động được phát hiện tại khu vực mỏ đá vôi thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản tại đây.
"Đầu tư một biển quảng cáo ngoài trời khó hơn một nhà máy"Nhấn mạnh cơ chế đầu tư một biển quảng cáo ngoài trời khó hơn đầu tư một nhà máy, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP Hà Nội nhấn mạnh quy hoạch ngoài trời phải được coi trọng tương đương các ngành khác.
Dư địa đầu tư bất động sản Hà Nội và triển vọng dòng tiềnNguồn cung khan hiếm và giá cả tăng khiến dư địa đầu tư bất động sản tại Hà Nội trở nên hạn chế. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm nay, dòng tiền dần dịch chuyển sang các địa bàn lân cận, nơi bất động sản đang ở vùng giá tốt và sẵn tiềm năng tăng trưởng.
3 anh em khai tử 8 người thân để chiếm đoạt nhà 78 tỷ ở TPHCMDo lòng tham, Tấn cùng 2 em gái sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt căn nhà 78 tỷ ở quận Bình Thạnh. Thậm chí, các bị can còn khai tử 8 người thân nhằm thực hiện mục đích.
Thủ tướng: "Loại bỏ cơ chế xin cho để chống tham nhũng, ngừa sai phạm"Trong công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm.
600 đại biểu góp ý vào hồ sơ Luật di sản văn hóa sửa đổiCác đại biểu gồm đại diện các Sở VH,TT&DL, Sở VH&TT, các chuyên gia, nhà chuyên môn, nhà quản lý… từ 63 tỉnh thành đã tham gia góp ý vào hồ sơ Luật Di sản văn hóa sửa đổi.
Bị ném 1,2 tỷ đồng vào xe như bà bán trứng nhưng không trả, có bị phạt?Sau câu chuyện túi tiền 1,2 tỷ đồng bị ném vào ô tô ở Mê Linh (Hà Nội), nhiều người nói đùa "ước được như bà bán trứng". Nếu ai đó nhặt được khoản tiền này nhưng không trả thì có bị phạt không?
Chuyên gia UNESCO khảo sát danh thắng Yên TửTổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) sẽ cử đoàn chuyên gia tới khảo sát, đánh giá thực tế Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.