Một gian hàng của Hằng Du Mục thu hơn 58 tỷ đồng trong 3 thángMột gian hàng chính thức thuộc quản lý của Hằng Du Mục trên TikTok Shop đạt doanh số hơn 58 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân về tội lừa đảoTòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên HĐXX giảm hình phạt tù chung thân xuống 20 năm cho bị cáo về tội lừa đảo.
Phát hiện hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia vụ Mr Pips lừa đảoGiám đốc Công an TP Hà Nội cho biết có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips) bị bắt ở Cầu Giấy.
TPBank Premier Banking: Đặc quyền riêng biệt, xứng tầm thượng kháchVới thế mạnh từ công nghệ, cùng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank Premier Banking - dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên của TPBank - thu hút giới tinh hoa với nhiều đặc quyền trải nghiệm riêng biệt.
Công an cảnh báo lừa đảo khi thuê, mua tài khoản tài xế xe công nghệThông qua việc mua, thuê tài khoản tài xế xe công nghệ, các đối tượng sẽ dùng tài khoản này nhận đơn ship hàng hóa có giá trị cao từ khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Cách phòng tránh khi bị đối tượng xấu giả danh shipper để lừa đảoLiên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh shipper. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân bị mắc lừa.
Tổng giám đốc công ty bất động sản ở TPHCM lừa hơn 130 tỷ đồngHoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa giúp sức cho Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia) lập dự án không có thật để lừa bán cho 115 khách hàng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.
Ai là bị hại của Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục?Theo luật sư, những người trực tiếp mua hàng từ Công ty Chị Em Rọt có thể được coi là bị hại trong vụ án. Để được ghi nhận và yêu cầu bồi thường, họ cần khai báo, cung cấp tài liệu hợp lệ cho công an.
Giả làm chồng nhắn tin cho vợ "moi" gần 3,5 tỷ đồngBiết bạn của mình đang bị tạm giữ về hành vi đánh bạc, Hào giả danh nhắn tin cho vợ người này giục chuyển tiền "chạy án".
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.
Lại xuất hiện lừa đảo tuyển sinh đầu cấp tinh vi, trường học phát cảnh báoLợi dụng việc tuyển sinh đầu cấp, các đối tượng xấu đang giăng bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản của các gia đình.
Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bốiThành Long, Lưu Thi Thi và các nghệ sĩ Trung Quốc từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hình ảnh khi giới thiệu sản phẩm chất lượng kém. Trung Quốc cũng có quy định nghiêm ngặt về việc nghệ sĩ quảng cáo.