Ông Lê Minh Trí: Tập trung xử lý tội phạm lừa đảo qua mạng, hàng giảTrưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí sẽ yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung điều tra các loại tội phạm lừa đảo qua mạng, buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không hóa đơn vẫn có thể đòi lại được tiền khi mua phải hàng Tết giảTheo quy định pháp luật, người tiêu dùng vẫn có thể yêu cầu hoàn tiền, bồi thường và tố cáo hành vi buôn bán hàng giả nếu có đủ căn cứ chứng minh giao dịch.
Công an Tây Ninh cảnh báo hàng giả trà trộn thị trường TếtLợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp đầu năm 2026, nhiều nhóm người đã thiết lập các dây chuyền sản xuất hàng giả tinh vi từ gas đến bột ngọt.
Nói không với “Xôi Lạc”Người xem cần coi bản quyền là giá trị đạo đức. Nhà đài biến chương trình thành trải nghiệm giải trí thực thụ. Và nên tổ chức lại thị trường để trải nghiệm khách hàng không bị xé nhỏ.
Bi hài giỏ quà Tết: Lèo tèo vài chiếc kẹo, bánh mốc xanh quá hạn dùng 3 nămNhiều giỏ quà Tết được gói cầu kỳ, bóng bẩy nhưng bên trong chỉ lác đác vài gói bánh kẹo nhỏ, thậm chí hư hỏng. Câu chuyện các giỏ quà là hàng nhái, hàng kém chất lượng lại "nóng" sau Tết.
Truy nã đặc biệt một bị can trong đường dây lừa đảo của Mr PipsTheo Công an Hà Nội, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Sau khi bị khởi tố, đối tượng trốn ra nước ngoài.
Ô tô số sàn dần thoái trào tại Việt NamTại Việt Nam, ô tô số sàn đang ngày càng hiếm, thường tập trung vào các phân khúc giá rẻ, xe chạy dịch vụ hoặc xe thể thao cao cấp.
Cuối năm coi chừng bẫy "giảm giá ảo", nâng khống rồi hạ giáỦy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo chiêu trò nâng giá gốc rồi giảm sâu, tạo khan hiếm giả dịp cuối năm. Người dùng cần kiểm tra lịch sử giá, lưu hóa đơn để tránh "sập bẫy" khuyến mãi ảo.
Ngân 98 và dàn KOL livestream chốt đơn trăm, nghìn tỷ đồng vướng lao lýHàng loạt người nổi tiếng và KOL từng livestream chốt đơn trăm, nghìn tỷ đồng như Ngân 98, Hoàng Hường, Hằng Du Mục bị khởi tố, tạm giam vì buôn bán hàng giả, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng...
Bán vốn công ty, Hannah Olala lên tiếng về nghi vấn lừa đảo, bán hàng giảSau khi bán 75% cổ phần Skinetiq cho Marico, TikToker Hannah Olala lên tiếng trước nghi vấn tiêu cực, khẳng định thương vụ minh bạch, đã qua hơn 6 tháng thẩm định pháp lý và kiểm toán quốc tế.
Bộ Công an phá đường dây mua bán pod, vape tẩm ma túyTheo Cục C04, nhiều người tiêu thụ pod, vape của đường dây này không hề biết sản phẩm có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.
Cần cấm lợi dụng danh tiếng, hình ảnh phản cảm để bán hàng onlineĐại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định cấm lợi dụng hình ảnh, danh tiếng để chào mời, bán hàng trá hình trên mạng xã hội, cho rằng hành vi này đang thao túng niềm tin và đẩy người dùng vào rủi ro.