Lừa bán hải sản trên mạng, hai vợ chồng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngTheo cảnh sát, chỉ bằng chiêu trò rao bán hải sản online, Thắng và Mai đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng.
Bị lừa cài ứng dụng giả mạo TikTok kiếm tiền, người đàn ông mất 3,7 tỷ đồngTheo Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm lừa đảo, cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản qua mạng, xâm hại trẻ em,… vẫn còn xảy ra nhiều.
Lừa đảo vàng miếng nở rộ, ngân hàng đưa ra loạt cảnh báo thủ đoạn tinh viBIDV, MB, SHB đồng loạt phát thông báo khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch vàng khi thủ đoạn lừa đảo gia tăng.
Nổ là cháu phó thủ tướng để lừa nhiều doanh nhânBị cáo Nguyễn Anh Tú tự xưng là luật sư và cháu của một phó thủ tướng, vợ chồng doanh nhân cùng nhiều người đã đưa 11 tỷ đồng cho Tú để làm thủ tục đất đai, dự án.
Người mẹ ở Hà Nội bị con gái "ảo" lừa 500 triệu đồngMột người phụ nữ ở Hà Nội đã mất 500 triệu đồng khi tin tưởng một tài khoản Facebook có tên và hình ảnh đại diện giống với con gái của bà.
Bộ Ngoại giao: Chỉ 20% nạn nhân các vụ lừa đảo trình báo cơ quan chức năngTheo Bộ Ngoại giao, chỉ 20% nạn nhân các vụ lừa đảo trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), Deepfake... đang bị lợi dụng để tạo ra các cuộc tấn công.
Đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồngNhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, kêu gọi góp vốn bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng.
Đặt mua mực khô, người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 100 triệu đồngĐặt mua mực khô giá rẻ qua Facebook, anh N. mất 110 triệu đồng khi nhận ra đối tượng nhận tiền không phải người bán mực cho anh.
EVNHANOI bảo vệ khách hàng trước chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh viTổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân nhằm bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng điện.
Cảnh giác khi vay tiền qua các công ty tài chính trên mạngTheo Công an Hà Nội, các đối tượng xấu thời gian đã lập các trạng mạng xã hội mạo danh EVNFinance, EasyCredit, HomeCredit... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 8 tỷ đồng khi đầu tư theo lời mời qua mạngĐược mời tham gia đầu tư tiền ảo, bà T. chuyển gần 8 tỷ đồng với hy vọng nhận được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, kết quả, người phụ nữ mất toàn bộ số tiền trên.
Hai vợ chồng dựng kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồngVợ chồng Thành và Minh ở thành phố Huế, nợ tiền nhiều người, không có khả năng trả nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.