Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng hay không, tăng ở mức nào?Trước phiên họp lần 3 hôm 7/8 về điều chỉnh lương tối thiểu của Hội đồng tiền lương Quốc gia, dư luận đã “nóng” lên bởi các quan điểm trên báo giới về việc tăng hay không tăng, nếu tăng ở mức nào? Trong khi đó, mức đề xuất của 2 bên trong cuộc đang cách nhau 3 %.
Tăng lương tối thiểu vùng 2018: Cần chú trọng tới các ngành còn gặp “khó”Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ có tác động mạnh mẽ tới DN, đặc biệt là các DN trong các ngành dệt may, thuỷ sản và da giày. Bởi đây là các DN đang trong giai đoạn khó khăn, có mức tăng trưởng thấp cho nên một mức chi phí tăng lên dù nhỏ cũng làm cho các DN này "khó càng thêm khó"
Lương tối thiểu và năng lực cạnh tranhCuộc họp bàn lần thứ 2 về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng 2018 sẽ được diễn ra trong vài ngày tới. Tuy nhiên, dù tăng hay không thì mức tăng cũng cần đảm bảo được sức cạnh tranh của DN.
Tăng lương tối thiểu 2018: Liệu có đáp ứng được mức sống tối thiểu?Cuộc họp sáng nay (7/8) tại Hà Nội của Hội đồng tiền lương Quốc gia liệu có chốt được mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018? Đặc biệt, mức đề xuất tăng này có hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình?
Tăng lương tối thiểu: Trước giờ họp sáng 7/8, các bên nói gì?Đúng 8h30 sáng 7/8, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH (Hà Nội), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp lần 3 về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018. Trước giờ họp, đại diện các bên đã có cuộc trao đổi nhanh với báo giới về quan điểm của mình.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: “Lương tối thiểu 2018 dự kiến tăng khoảng 7 %”Sáng nay (28/7), tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp lần 2 về đề xuất lương tối thiểu vùng 2018. Cuộc họp sẽ “nóng” bởi sự khác biệt về quan điểm tăng lương, cách hiểu về năng suất lao động và thu nhập. Đặc biệt là việc thu hẹp khoảng cách 8 % giữa đề xuất tăng của Tổng LĐLĐ và VCCI…
Trợ cấp quân nhân nghỉ hưu, khoảng trống thực hiện BHYT, lương tối thiểu 2018…Nhiều thông tin về lao động việc làm trong tuần qua thu hút sự quan tâm của bạn đọc như: Quy định trợ cấp một lần quân nhân nghỉ hưu sớm có hiệu lực, Tổ chức lao động quốc tế nêu quan điểm về tăng lương tối thiểu vùng 2018, cảnh báo khoảng trống BHYT cho học sinh lớp 12…
Bộ Nội vụ sắp báo cáo về tiền lương: Nhìn lại 7 lần tăng lương cơ sởLương cơ sở đã được điều chỉnh 7 lần, từ năm 2013. Cùng với đó, công chức, viên chức cũng được hưởng chế độ tiền thưởng 10% và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp, góp phần cải thiện đời sống.
Lương tối thiểu được đề xuất tăng 7,2%, cao hơn mức sống tối thiểuDự thảo Nghị định đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ đầu năm 2026, trùng với phương án của Hội đồng tiền lương Quốc gia khuyến nghị.
Bộ Nội vụ đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểuKhi tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ đề nghị không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
Lương tối thiểu vùng từ năm 2026 tại 34 tỉnh thành dự kiến ra sao?Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/1/2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ năm 2026Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,2% từ ngày 1/1/2026.