Lương tối thiểu: 2 kịch bản cho “mùa” tăng lương 2018?Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cho rằng “mùa” tăng lương tối thiểu 2018 sẽ có nhiều yếu tố mới so với năm cũ bởi nhiều lý do. Do vậy, hai kịch bản tăng lương tối thiểu vùng có thể được tính đến.
Bế mạc Liên hoan sân khấu cải lương 2018: “Thiếu vắng kịch bản lớn...”“Liên hoan lần này chưa có nhiều kịch bản mới sáng tác, vẫn phải dựa vào số kịch bản đã có từ khá lâu, được chuyển thể. Số lượng các vở diễn phục dựng lại chiếm số lượng không nhỏ. Thiếu vắng những kịch bản lớn, xứng tầm với tư tưởng và thời đại hôm nay”, NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật đã thẳng thắn đưa ra nhận định.
Tăng lương 2018: Cần chú trọng đàm phán chứ không chỉ dựa vào lương tối thiểu“Nếu được Chính phủ thông qua, mức đề xuất tăng lương tối thiểu 6,5 % là sự đồng thuận tạm thời người sử dụng lao động và công đoàn. Tổ chức Lao động Quốc tế tôn trọng kết quả trên. Chúng tôi hiểu rằng khó tìm được sự thoả mãn từ các bên do khác biệt lập trường và lợi ích”.
7 lần điều chỉnh, lương hưu tăng gấp đôi 10 năm quaTừ năm 2016 đến nay, cả nước có 7 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ mức lương hưu thấp nhất 1,75 triệu đồng năm 2016, tới 1/7 năm nay, mức lương thấp nhất sẽ lên mốc 3,8 triệu.
Đánh giá căn cơ việc cải cách tiền lương từ 2018 tới nayTrong tháng 3, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
19 lần điều chỉnh mức lương cơ sở khu vực côngTừ năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở áp dụng để tính thang, bảng lương hệ số của người lao động khu vực công đã được điều chỉnh tăng lên 19 lần.
Hơn 20 cán bộ, nhân viên một bệnh viện bị nợ lương hơn 3 nămHàng chục cán bộ, nhân viên từng công tác tại Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng bị nợ lương hơn 3 năm với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Điều chỉnh cách hoàn tiền đồng chi trả BHYT vượt 6 tháng lương cơ sởHằng năm, mức đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh tối đa là 6 tháng lương cơ sở. Nếu vượt mức này, quỹ BHYT sẽ hoàn lại số tiền vượt mức.
Thời gian nhập ngũ có được tính xét nâng lương?Một bạn đọc công tác tại ngành điện lực băn khoăn liệu 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính vào thời gian công tác để xét nâng lương hay không. Bộ Nội vụ đã có phản hồi về vấn đề này.
Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát chính sách tiền lương khu vực công và tưCác bộ, ngành, địa phương phải báo cáo sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 27, rà soát toàn diện chính sách tiền lương khu vực công và doanh nghiệp, gửi trước 27/3.
Nhiều trung tâm y tế ở Cà Mau nợ lương, phụ cấpQua rà soát của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, có 4 trung tâm y tế khu vực xảy ra tình trạng nợ lương và các khoản khác với số tiền hàng chục tỷ đồng.
NSND Ngọc Trinh đưa vở cải lương về Thái hậu Dương Vân Nga ra Hà NộiNSND Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ - lần đầu đưa các nghệ sĩ ra mắt khán giả Thủ đô với vở "Đế đô sóng cả".