Căn hộ lõi TOD trả góp 6,8 triệu đồng/thángTrong khi giá nhà trung tâm lên đến vài trăm triệu mỗi m2 thì tại vùng lõi đô thị TOD mới, căn hộ cao cấp tại một dự án tung chính sách trả góp 6,8 triệu đồng/tháng.
Vì sao giá đất ở Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng cao chót vót, vượt 700 triệu/m2?Các chỉ số ảnh hưởng trọng yếu đến giá đất mới tại Hà Nội gồm khu vực, vị trí thửa đất và hệ số K. Đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng hội tụ đủ các yếu tố này.
Chính thức: Giá đất ở Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2Giá đất ở cao nhất theo bảng giá mới áp dụng từ 1/1/2026, là hơn 702 triệu đồng/m2, tại các thửa giáp mặt đường tại đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng.
Nếu phương tiện công cộng thuận tiện, tôi tự nguyện bỏ xe xăng, xe cá nhânĐộc giả Dân trí cho rằng nếu cải thiện được hạ tầng và mạng lưới giao thông công cộng thì việc vận động người dân bỏ xe máy sẽ dễ dàng hơn.
Các nước làm thế nào để tránh "giữa đỉnh lũ, thủy điện xả hết công suất"?Tranh cãi về trách nhiệm và quy trình vận hành thủy điện một lần nữa bùng lên. Vậy thế giới đang vận hành đập, xả lũ như thế nào để cân bằng giữa phát điện và an toàn cho cộng đồng?
Từ hôm nay, người dân có thể nộp sổ đỏ qua ứng dụng VNeIDỨng dụng VNeID đã bổ sung tính năng cho phép người dân nộp thông tin “sổ đỏ” trực tuyến cho cơ quan Nhà nước, nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.
Dòng tiền phía Bắc dịch chuyển vào bất động sản phía NamMột số nhà đầu tư phía Bắc quan tâm thị trường bất động sản phía Nam. “Khẩu vị” đầu tư cũng có sự thay đổi từ bất động sản biển sang phân khúc căn hộ, nhà phố, biệt thự gắn liền với các chủ đầu tư có tên tuổi trên thị trường.
Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đấtDự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - Biểu tượng mới hội nhập quốc tế của Thủ đôDự án được kỳ vọng thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, kích thích thương mại - du lịch ven sông và đóng góp vào tăng trưởng GRDP của Thủ đô.
Quảng trường phía Đông hồ Gươm: 59 hộ dân, tổ chức được di dời đi đâu?Để làm quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng khoảng 2,14ha, phường Hoàn Kiếm sẽ di dời 17 tổ chức và 42 hộ dân. Phường sẽ khởi công phân kỳ 1 của dự án trước ngày 10/10.
Trình Quốc hội bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đấtChính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, trong đó có việc thực hiện dự án khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế.
Hàng trăm công chức, viên chức trẻ, có năng lực biệt phái về xã phườngNhiều công chức có trình độ, chuyên ngành về công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai... được điều động về cấp xã, phường để khắc phục ngay tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở.