Huy động 100 cảnh sát đột kích công trường khai thác cát trái phépPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án, huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đột kích công trường khai thác cát trái phép.
Hải Phòng yêu cầu xử lý người đứng đầu buông lỏng quản lý khoáng sảnThành ủy Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.
Phạt chủ tàu "rút ruột" dòng sông gần 200 triệu đồng, tịch thu tàu hút cát"Rút ruột" 610 khối cát dưới lòng sông, Trần Đình Thắng ở Ninh Bình đã bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng, tịch thu tàu hút cát trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.
Tấn Đức Eastern Park-JSC - điểm đến kỳ vọng đáp ứng "khẩu vị mới" của giới đầu tưTrong giai đoạn chọn lọc hiện nay, những dự án có pháp lý minh bạch, sản phẩm hoàn thiện như dòng nhà phố 69m (vành đai 5) thuộc dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC được kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng vốn thông minh.
Đề xuất lắp trụ sạc xe điện tại 19 bến xe buýt ở TPHCMSở Xây dựng TPHCM lên danh sách 19 bến xe buýt có thể lắp trạm sạc cho phương tiện giao thông. Một số bến có cả tủ đổi pin cho xe máy điện.
Bão Kalmaegi sắp đổ bộ, những chuyến bay nào bị ảnh hưởng?Hàng loạt chuyến bay đã bị hủy và thay đổi lịch khai thác do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.
Phạt doanh nghiệp gây sạt lở bãi bồi sông Lam gần 250 triệu đồngKhai thác sai quy định, làm mất mốc giới, báo cáo sản lượng không trung thực…, một doanh nghiệp ở Nghệ An vừa bị xử phạt 249 triệu đồng.
Quần đảo Cát Bà: Danh thắng Việt Nam vươn tầm quốc tếTheo UNESCO, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được xem là bảo tàng địa chất, chứa đựng những di sản với giá trị nổi bật toàn cầu, nơi chứng kiến những thay đổi đặc trưng trong lịch sử phát triển của trái đất.
Khởi tố, bắt tạm giam Đức “Bê Đê”Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Phạm Văn Đức (tức Đức “Bê Đê”) đã bị Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.
Xúc phạm người khác trên mạng xã hội người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồngMột người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên đã cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác.
“Mạng xã hội phải chia sẻ doanh thu nếu dùng tin của báo ch픓Các nền tảng xuyên biên giới sử dụng nội dung báo chí để thu lợi mà không chia sẻ lợi nhuận, không chịu trách nhiệm pháp lý và không gỡ bỏ tin sai theo yêu cầu”, đại biểu Quốc hội nêu bất cập.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được giảm ánÔng Nguyễn Thanh Bình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, giấy khen, nên HĐXX quyết định giảm 2 năm tù cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.