Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”?Vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm tưởng chừng “hạ màn” thì bất ngờ Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị tái thẩm, trong đó viện dẫn nhiều văn bản nhưng không đề cập đến ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Thủ tướng Chính phủ) ban hành.
Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ LinhSau phiên tòa sơ thẩm, bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo.
Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức TiếnPhiên phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến được mở để xem xét kháng cáo của vợ và mẹ nam diễn viên, xoay quanh việc phân chia khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND Tối caoNhận được tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao. Ông Quảng là lãnh đạo từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở cả Trung ương và địa phương.
Kháng cáo bất thành, số phận pháp lý của "tổng tài" dởm sẽ ra sao?Theo luật sư, nếu bản án không được xem xét ở giai đoạn giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Thiên sẽ phải thi hành án và phải chấp hành tối thiểu 12 tháng tù trước khi được xét giảm án.
Chi 100 triệu để có hông to, người phụ nữ bị biến dạng vòng 3Muốn hông to để eo trông nhỏ hơn, chị Minh (30 tuổi) đã chi 100 triệu đồng tiêm chất làm đầy. 3 năm sau, chị đối mặt với biến chứng nặng nề, vùng mông biến dạng, hõm sâu.
Được bồi thường đất giá 300 triệu đồng, phải mua tái định cư 1,1 tỷ đồngMột hộ dân tại Đắk Lắk bị thu hồi đất để làm đường, được bồi thường khoảng 300 triệu đồng nhưng phải mua đất tái định cư giá 1,1 tỷ đồng. Không đồng tình, người dân đã khởi kiện chính quyền ra tòa.
Tiêm filler có thể gây mù vĩnh viễn, bác sĩ nêu nguyên nhân phổ biếnTheo bác sĩ bệnh viện chuyên khoa da liễu tuyến cuối ở TPHCM, biến chứng đặc biệt nghiêm trọng do tiêm filler có thể khiến bệnh nhân mù mắt hoặc thậm chí tai biến mạch máu não.
Điểm tuần: Vấn đề pháp lý từ vụ nam sinh 19 tuổi bị hành hung ở Hà NộiTrách nhiệm pháp lý của 2 nghi phạm, trong đó đặc biệt là đối tượng Sơn đã có 3 tiền án cùng nguyên tắc phản kháng khi bị đánh là những chủ đề được quan tâm liên quan tới vụ việc nổi bật tuần qua.
Nữ tài xế say xỉn tông chủ tịch xã: Phía bị hại kháng cáo, vụ án sẽ ra sao?Theo luật sư, tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét các nội dung kháng cáo từ phía đại diện hợp pháp của bị hại để quyết định giữ nguyên, hủy hoặc sửa bản án sơ thẩm.
Diễn biến mới vụ mảnh đất 420m2 ở Hà Nội được cấp hai sổ đỏ cho hai ngườiLiên quan vụ thửa đất 420m2 được cấp 2 sổ đỏ cho hai anh em ruột, sau đó được chia tách bán cho nhiều người ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phúc đã đề nghị tòa án kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạtSau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.