TP.HCM – Bài 4:

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”?

(Dân trí) - Vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm tưởng chừng “hạ màn” thì bất ngờ Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị tái thẩm, trong đó viện dẫn nhiều văn bản nhưng không đề cập đến ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Thủ tướng Chính phủ) ban hành.

Chấm dứt xem xét khiếu nại! 

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”? - 1
Hồ sơ liên quan đến mảnh đất xảy ra tranh chấp.

Sau khi chính quyền địa phương và UBND TP ra quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến mảnh đất diện tích 1.000m2 tại ấp An Điền, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay là phường Thảo Điền, quận 2) theo hướng chia đều cho 5 người gồm ông Lê Văn Vàng, Lê Chơn Huệ, Nguyễn Văn Châu cùng bà Lâm Thị Kim Sang, Phạm Thị Dễ mỗi người 200m2. 

Cụ thể, Quyết định số 3195/QĐ-UB.NC ngày 4/7/1996 của UBND TP.HCM nêu rõ: “Không công nhận việc mua bán nhà, đất giữa bà Dễ và bà Sang. UBND TP giao Sở Địa chính, UBND huyện Thủ Đức giải quyết, điều phối, giao lại phần đất trên cho bà Dễ 200m2, bà Sang 200m2. Diện tích 600m2 còn lại giao cho gia đình ông Vàng, ông Huệ và ông Châu (những người có liên quan) mỗi người 200m sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành”.

Từ quyết định giải quyết này, năm 1998, ông Lương Trọng Yêm (người được ông Châu, ông Vàng, ông Huệ lập “Giấy uỷ quyền sử dụng vĩnh viễn 1.000m2”) bán 2 lô đất F23-F24 cho bà Nguyễn Thị Kim Chung (ngụ quận Bình Thạnh) với giá 122 lượng vàng. Do không thỏa thuận được số diện tích đất với 3 ông Vàng, Huệ, Châu nên bà Nguyễn Thị Kim Chung đã làm đơn ra TAND quận 2 giải quyết. 

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”? - 2
Bản án sơ thẩm của TAND quận 2 và bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM.

Ngày 23/9/2009, TAND quận 2 đã ra quyết định số 48/2009/DSST chia cho bà Chung 277m2 đất. Sau đó 3 ông Vàng, Huệ, Châu kháng nghị và bà Chung đã đồng ý giảm số diện tích xuống còn 175m2 chấp hành theo bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM số 182/2010. Căn cứ theo những giấy tờ có liên quan này, bà Chung đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên bà Sang và Dễ vẫn kiện tụng tranh chấp. 

Ngày 11/1/2011, Thanh tra Chính phủ có báo cáo kết luận số 51/BC-TTCP, ngày 4/7/1996, UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Dễ với nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ theo hướng công nhận quyết định số 3195/QĐ-UB.NC ngày 4/7/1996 của UBND TP.HCM. 

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”? - 3

Ngày 23/11/2015, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang.

Ngày 23/11/2015, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp nội dung vụ việc, quá trình giải quyết, ý kiến phải biểu của đại diện các ban ngành, của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: “Việc khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ về quyền sử dụng đất tại phường Thảo Điền, quận 2 đã được UBND TP.HCM giải quyết tại Quyết định 3195/QĐ-UB.NC ngày 4/7/1996 là phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế. UBND TP.HCM có văn bản thông báo cho bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ để biết chấp hành. Chấm dứt xem xét việc khiếu nại này”. 

Từ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 3/2/2016, UBND TP.HCM có văn bản số 362/UBND-PCNC về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ. Theo đó, UBND TP.HCM chấm dứt việc tiếp nhận, xem xét đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc trên của bà Sang và bà Dễ.

Quyết định kháng nghị tái thẩm “đẩy” vụ việc về điểm ban đầu

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”? - 4

Quyết định Kháng nghị tái thẩm Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM khiến một vụ khiếu nại dân sự sau gần 20 năm giải quyết lại quay về điểm ban đầu.

Sau khi Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang, tưởng chừng vụ việc đã kết thúc thì bất ngờ Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ban hành quyết định Kháng nghị tái thẩm số 27/QĐ KNTT / VKS-DS ngày 30/11/2018 khiến một vụ khiếu nại dân sự sau gần 20 năm giải quyết xong lại quay về điểm ban đầu.

Trong kháng nghị tái thẩm do ông Võ Văn Thêm, Phó viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ký đã cho rằng việc giải quyết tranh chấp đất đai của bà Phan Thị Dễ , bà Lâm Thị Kim Sang đang do Văn phòng chính phủ giải quyết, chưa có kết quả cuối cùng. Điều này trái ngược hoàn toàn với ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nội dung Thông báo 384/TBVPCP ngày 23/11/2015 của Văn phòng chính phủ về chấm dứt xem xét vụ khiếu nại này.

Đáng chú ý, quyết định kháng nghị tái thẩm của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM được ông Võ Văn Thêm ký ban hành 30/11/2018 cũng đúng vào ngày ông nhận quyết định nghỉ hưu. 

Vụ kiện sau 20 năm lại quay về điểm ban đầu: Kết luận của Phó Thủ tướng bị “lãng quên”? - 5

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 2 và bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM trước đây để xét xử sơ thẩm lại từ đầu.

Bằng kháng nghị này, tháng 6/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 2 và bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM trước đây để xét xử sơ thẩm lại từ đầu. 

Theo thông báo kết luận, ngày 12/11/2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang có sự tham dự của lãnh đạo Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao…và đại diện các ban ngành cùng có ý kiến.

Qua đó Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: “Việc khiếu nại của bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ về quyền sử dụng đất tại phường Thảo Điền, quận 2 đã được UBND TP.HCM giải quyết tại Quyết định 3195/QĐ-UB.NC ngày 4/7/1996 là phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế. UBND TP.HCM có văn bản thông báo cho bà Lâm Thị Kim Sang và bà Phan Thị Dễ để biết chấp hành. Chấm dứt xem xét việc khiếu nại này”. 

Dù vụ việc rất rõ nhưng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM vẫn ban hành quyết định kháng nghị tái thẩm mà không hề nhắc đến ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ việc này khiến mọi giải quyết trở nên vô nghĩa vì sau ngần ấy thời gian vụ kiện lại trở về điểm ban đầu.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên