Vụ ăn 2 ly sinh tố, khách đề nghị xuất hóa đơn: Nhiều ý kiến trái chiềuBạn đọc Dân trí cho rằng việc yêu cầu xuất hóa đơn cho ly sinh tố là không sai. Tuy nhiên, nếu quán bán khoảng 500 ly mỗi ngày sẽ mất bao nhiêu thời gian để hỏi thông tin khách, nhập số liệu, in ấn?
Vụ ăn 2 ly sinh tố, khách đề nghị xuất hóa đơn: Chủ quán lên tiếngChủ quán có liên quan trong vụ việc khách ăn 2 ly sinh tố ở thành phố Nha Trang và yêu cầu xuất hóa đơn đã có phản hồi trước những thông tin được phản ánh.
Ăn 2 ly sinh tố, khách đề nghị xuất hóa đơn vì lo thất thu thuếMột người ở Nha Trang phản ánh, đã mua 2 ly sinh tố tại địa phương và đề nghị xuất hóa đơn, nhưng chủ quán không thực hiện. Người này lo, nếu không có hóa đơn thì nhà nước sẽ thất thu thuế.
Đề xuất không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt tới 100 triệu đồngBộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.
Gần 3.000 hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa: Cơ quan thuế nói lý doTừ tháng 5, có 2.961 hộ kinh doanh đóng cửa tại Hà Nội. Tuy nhiên, số hộ phải sử dụng hoá đơn là 263, chỉ chiếm 5% số hộ thuộc đối tượng phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Tiểu thương chợ thời trang lớn nhất TPHCM tiết lộ lý do đóng sạp hàng loạtHàng chục tiểu thương tại chợ An Đông Plaza đã chủ động đến gặp Ban quản lý, bày tỏ lý do tạm đóng sạp hàng loạt trong thời gian gần đây và mong được hỗ trợ để việc kinh doanh tốt hơn.
Hộ kinh doanh đóng thuế ra sao sau khi bỏ thuế khoán?Các hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán từ ngày 1/6 sẽ nộp thuế theo doanh thu thực tế, gồm thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (VAT).
Đề xuất xây dựng cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk hơn 29.000 tỷ đồngTỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ưu tiên xây dựng cao tốc nối 2 tỉnh xây dựng trước năm 2030. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỷ đồng.
EVNHCMC tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030Ngày 17/6, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.
"Cách đánh giá cơ bản đạt là chưa chính xác và dễ gây ngộ nhận"Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đã đưa ra chỉ tiêu thì nên sử dụng hai cách đánh giá rõ ràng đạt hoặc chưa đạt, sử dụng cụm từ "cơ bản đạt" không phản ánh đúng thực chất và dễ làm nhẹ hóa vấn đề.
Các đề xuất của TPHCM tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô LâmĐể thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM mới, các địa phương đã đưa ra nhiều đề xuất về cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đề xuất giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần từ năm 2026Đại biểu Quốc hội đề xuất sớm giảm giờ làm việc cho người lao động trong khu vực tư từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần (tức làm 5,5 ngày/tuần thay vì 6 ngày/tuần như hiện hành), thực hiện từ năm 2026.