Vụ ăn 2 ly sinh tố, khách đề nghị xuất hóa đơn: Nhiều ý kiến trái chiều
(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí cho rằng việc yêu cầu xuất hóa đơn cho ly sinh tố là không sai. Tuy nhiên, nếu quán bán khoảng 500 ly mỗi ngày sẽ mất bao nhiêu thời gian để hỏi thông tin khách, nhập số liệu, in ấn?
Vừa qua, ông Y., trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh, tối 22/5, ông đã ăn 2 ly sinh tố với giá 72.000 đồng tại một quán ở địa phương. Sau khi thanh toán, ông Y. đề nghị xuất hóa đơn nhưng quán không thực hiện.
Liên quan đến vụ việc, nhiều bạn đọc Dân trí cho rằng việc làm của ông Y. là hoàn toàn đúng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hành động gây khó cho người kinh doanh nhỏ lẻ.

Một người đàn ông ở thành phố Nha Trang đề nghị xuất hóa đơn sau khi mua 2 ly sinh tố (Ảnh minh họa: Trung Thi).
"Người ta làm đúng mà. Ví dụ lấy hóa đơn xong dùng để khấu trừ thuế, cũng lợi được 72.000 đồng", bạn đọc Duy Minh bình luận.
Bạn đọc Tuan Vi Quoc cho rằng việc xuất hóa đơn cho ly sinh tố là không sai. Tuy nhiên, nếu quán bán khoảng 500 ly mỗi ngày sẽ mất bao nhiêu thời gian để hỏi thông tin khách, nhập số liệu, in ấn và liệu 500 tờ hóa đơn này có được sử dụng hay bị vứt bỏ.
"Những tờ hóa đơn này có được khách sử dụng hay tiện tay rải, vứt khắp đường phố... Cứ suy luận vậy cho hàng trăm hàng quán khác", bạn đọc Tuan Vi Quoc bình luận.
Ngoài những bình luận đồng thuận, nhiều bạn đọc cho rằng việc đòi xuất hóa đơn cho 2 ly sinh tố là hành động quấy phá.
"Cố ý làm khó người khác, nghi là đối thủ tới phá", bạn đọc Khoa Nguyen viết.
Bạn đọc Ngoc Anh Tran cho rằng việc làm của ông Y. là quá đáng. "Có 72.000 đồng mà làm khổ người ta, hay ông có ý gì đây?", người này viết.
Bạn đọc Khoa Tran đưa ra quan điểm làm ăn ngay thẳng, không trốn thuế tại sao lại không có hóa đơn.
"Nhiều người thu nhập cả chục, cả trăm triệu hàng tháng, nhưng cả đời chắc chưa đóng thuế một đồng nào. Đúng là Việt Nam còn quá dễ dãi trong việc truy thu thuế nên nhiều người vẫn trốn thuế", bạn đọc Khoa Tran viết.
Trước đó, ông Y., trú tại thành phố Nha Trang, phản ánh cuối tháng 5, vợ chồng ông có ăn sinh tố tại một quán trên đường Pasteur, thành phố Nha Trang. Tại quán, ông gọi 2 ly với tổng số tiền thanh toán là 72.000 đồng. Sau khi trả tiền, ông Y. đề nghị xuất hóa đơn nhưng quán không thực hiện.
Theo ông Y., quán sinh tố này rất đông khách, nhiều người ngồi ngoài vỉa hè. Ông lo ngại việc bán hàng nhưng không xuất hóa đơn sẽ gây thất thu thuế cho Nhà nước, nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.
Ghi nhận phản ánh của ông Y., Đội Thuế thành phố Nha Trang, thuộc Chi cục Thuế khu vực XIII, đã vào cuộc kiểm tra. Qua đó, xác định quán sinh tố mà ông Y. phản ánh thuộc diện hộ kinh doanh nộp thuế khoán.
Theo quy định, hộ kinh doanh nộp thuế khoán muốn xuất hóa đơn phải liên hệ với cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
Muốn thực hiện việc này, hộ kinh doanh phải kê khai theo mẫu của ngành thuế và nộp kèm theo nhiều tài liệu trong hồ sơ khai thuế.
Theo Đội Thuế thành phố Nha Trang, căn cứ vào quy định hiện hành, trường hợp ông Y. có yêu cầu xuất hóa đơn cần liên hệ với hộ kinh doanh bán sinh tố để chủ quán hoàn thành các thủ tục nêu trên, sau đó đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ quán sinh tố trong vụ việc cho biết vẫn đang chờ ông Y. quay lại cung cấp thông tin để xuất hóa đơn theo yêu cầu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ông này quay lại.