Hưng Yên tuyển hơn 700 cử nhân tăng cường cho cấp xãHưng Yên đã tuyển chọn trên 700 cử nhân đưa về xã, phường, tạo chuyển biến trong quản lý cơ sở và đặt mục tiêu đến cuối 2025 không còn nơi thiếu cán bộ chuyên môn.
5 điều chỉnh quan trọng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ có 5 điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với tình hình mới.
Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế giáo viênCác địa phương được yêu cầu khẩn trương tuyển dụng, sắp xếp, điều chuyển giáo viên, bảo đảm đủ biên chế phục vụ năm học 2025-2026.
Khám phá cung đường marathon đẹp nhất Hà NộiGiải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7/11 đến 9/11, với ngày thi đấu chính thức vào Chủ nhật (9/11).
Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải PhóngThành ủy TPHCM vừa công bố quyết định nhân sự lãnh đạo của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Nhà xuất bản tổng hợp cùng một số xã, phường trên địa bàn thành phố.
Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ xét tuyển học bạSáng nay (18/9), Bộ GD&ĐT lấy ý kiến hai vấn đề, bỏ xét tuyển bằng học bạ và giảm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Thủ khoa tốt nghiệp gây sốt vì xinh đẹp tiếp tục là thủ khoa Ngoại thươngNguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa tiếp tục được vinh danh tại Trường ĐH Ngoại thương hôm nay. Mai từng gây sốt mạng bởi vẻ đẹp thanh xuân vườn trường.
Sáp nhập đại học: Phải hy sinh lợi ích cá nhân, chấp nhận đau một lầnPGS.TS Hoàng Minh Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - nhận định, việc sắp xếp các trường đại học sẽ giảm nhiều vị trí lãnh đạo, một số người phải hy sinh lợi ích cá nhân.
Gần 150.000 thí sinh đậu đại học nhưng từ chối họcNăm 2025, gần 150.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
16 trường có sai sót vụ “trượt oan”, hơn 1.000 thí sinh liên quanLiên quan đến vụ “trượt oan” và “đỗ oan”, Bộ GD&ĐT xác định có 16 trường sai sót, khiến hơn 1.000 thí sinh liên quan nhưng không ảnh hưởng đến việc đỗ trượt.
Trả học bạ về đúng mục đíchBỏ xét tuyển bằng học bạ không có nghĩa là phủ nhận vai trò của nó. Trái lại, đó là cách giữ cho học bạ trở về đúng bản chất: một công cụ ghi nhận quá trình học tập.
Xét tuyển học bạ tạo cơ hội cho điểm số ảo hay khuyến khích học thật?Bộ GD&ĐT lấy ý kiến hơn 500 trường đại học, cao đẳng trên cả nước về việc bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ. Vấn đề này đã được đặt ra từ nhiều năm nay.