Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồngĐể hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hoàng Thị Hậu đã đứng tên một doanh nghiệp mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế. Với thủ đoạn này, Hậu đã chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 27 tỷ đồngSáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1988, trú tại ấp An Hòa, xã Khánh Anh, huyện An Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đề nghị truy tố Phó Cục thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích HạnhTheo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh biết rõ hồ sơ hoàn thuế của Thuduc House có rủi ro nhưng vẫn quyết định hoàn thuế gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồngLiên quan đến vụ Công ty TNHH XNK Hào Hùng lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố bổ sung về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”
Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòaSau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp, rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.
Hoàn thuế cho doanh nghiệp: Tiền không thiếu nhưng vì sao vẫn chậm?Khẳng định kinh phí hoàn thuế của toàn ngành không thiếu, lãnh đạo Bộ Tài chính lý giải, việc chậm hoàn thuế gây bức xúc dư luận thời gian qua chủ yếu do bất cập trong chính sách bù trừ. Bên cạnh đó còn do hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu.
“Siết” kiểm tra, chống lọt thuế với doanh nghiệp bất động sảnBộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, Luật quản lý thuế tới đây sẽ tăng cường quy định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế với những đối tượng rủi ro cao, trong đó có nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thương mại, dịch vụ
Hãng ô tô Trung Quốc bán xe ở EU lãi gấp 10 lần so với bán trong nướcLợi nhuận của BYD ở Liên minh châu Âu (EU) hiện cao gấp 10 lần ở Trung Quốc. Ngay cả khi bị áp mức thuế mới lên tới gần 30%, hãng vẫn lãi 5.000 USD mỗi xe.
Cần Thơ: Chuyển công an hàng loạt trường hợp "2 giá" trốn thuế bất động sảnTừ tháng 10/2022 đến cuối tháng 5/2024, Cơ quan thuế TP Cần Thơ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển 482 hồ sơ sang cơ quan công an.
Livestream bán hàng qua mạng xã hội rất nhiều, Bộ trưởng đề nghị thu thuếBộ trưởng Tài chính cho rằng cần quản lý hoạt động thương mại điện tử để thu thuế vì việc livestream, bán hàng qua mạng xã hội rất nhiều. Ông nhận định có thể thu được nguồn thuế rất lớn từ việc này.
Nữ giám đốc bị khởi tố vì trốn thuế gần 7 tỷ đồngVới hành vi trốn thuế gần 7 tỷ đồng, nữ giám đốc một công ty tại Quảng Bình đã bị cơ quan công an khởi tố.
EU tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc lên gần gấp 5 lầnRiêng xe Tesla lắp ráp tại Trung Quốc được hưởng thuế suất đặc biệt, còn lại sẽ bị áp thêm thuế suất lên tới 38,1% bên cạnh mức thuế 10% hiện tại.