Nghi vấn tiêu cực trong 3 dự án ODA...: Đừng để một mất mười ngờ!Tin Đan Mạch quyết định quyết định ngừng tài trợ cho 3 dự án tại VN gây nhiều chú ý, bởi diễn ra ngay trước hội nghị tài trợ và là lần thứ 2 một đối tác trong quan hệ song phương tuyên bố ngừng cung cấp ODA vì những “dấu hiệu bất thường”.
Chốt tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu từ năm 2026HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết và thống nhất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ quy định.
Vận hành bộ máy cần sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ từ các đối tác quốc tếThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh vai trò phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế giúp Việt Nam vận hành bộ máy mới hiệu quả.
Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sửTrước những ảnh hưởng do thiên tai gây ra, Việt Nam đã nhận được hỗ trợ về tài chính cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế với giá trị ước tính gần 16 triệu USD.
Hơn 41.000 lượt người dân ở TPHCM ủng hộ đồng bào miền TrungTrong 5 ngày phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, TPHCM đã tiếp nhận trên 3.800 tấn hàng hóa với hơn 41.000 lượt người dân đến hỗ trợ.
Hà Nội chốt mức thu tiền học ngoài giờ chính khóaHà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập.
Lương tối thiểu tăng 7,2% với những định hướng mới trong năm 2026Những năm qua, kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu của Hội đồng Tiền lương quốc gia đều được Chính phủ đồng thuận, gần nhất là mức tăng lương 7,2% từ 1/1/2026.
Bộ trưởng Ngoại giao: "Mỗi người dân là một cột mốc biên giới sống"Nhấn mạnh mỗi người dân vùng biên giới là “một cột mốc sống”, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định luôn coi trọng và dành nguồn lực cho người dân những khu vực này.
Bệnh nhân nguy kịch vì tin "bác sĩ AI", người bán thuốc có phạm luật?Đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro khi AI được dùng trong y tế mà chưa có khung pháp lý đầy đủ, đề nghị luật cần quy định riêng cho lĩnh vực có mức độ rủi ro cao.
Bộ trưởng lo thua kiện nếu nhà sản xuất thuốc lá điện tử "đâm đơn"Khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 173 cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, đã có một số ít nhà máy đang sản xuất tại Việt Nam. Nếu luật không có phương án xử lý chuyển tiếp, họ sẽ kiện.
Chính thức đề xuất tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưuHà Nội chính thức đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ quy định.
Cảnh giác khi vay tiền onlineTheo Công an Hà Nội, những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo.