Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng thángNgoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn được nhận hỗ trợ hàng tháng theo chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.
Người có công làm hồ sơ nhận trợ cấp ngay tại nơi cư trúTừ năm 2026, người có công và thân nhân tại Hà Nội có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp ngay tại xã, phường nơi cư trú, với 7 thủ tục được phân cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tiếp.
Bộ Công Thương yêu cầu các sàn gỡ ngay sữa Aptamil nghi vấn nhiễm độcCục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm tra, xác minh và xử lý, tháo gỡ sản phẩm sữa bột Aptamil vi phạm nếu có.
Hai "ông lớn" chao đảo vì nghi vấn sữa nhiễm độc chỉ trong 1 thángCả Nestlé vả Danone đều có sản phẩm sữa công thức bị cuốn vào nghi vấn cereulide, khiến cơ quan quản lý nhiều nước phải phát cảnh báo khẩn.
Mã số 5758: Mẹ già đau đớn vì mất con trai, con gái nhiễm chất độc da cam mắc ung thưCon trai mất vì tai nạn lao động, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu còn thơ dại, gia đình bà Trần Thị Hảo (xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) kiệt quệ giữa vòng xoáy bệnh tật và nghèo khó.
Hình xăm và những tác động lâu dài tới hệ miễn dịchMột khi mực xăm xâm nhập vào cơ thể, nó không ở yên tại chỗ. Bên dưới da, các sắc tố xăm tương tác với hệ thống miễn dịch và các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu hiểu được mối liên hệ này.
Tài xế drone: Lời giải về nền kinh tế xanh tăng trưởng 2 con số Việt NamKinh tế tầm thấp không chỉ là lời giải cho 2% tăng trưởng còn lại theo mục tiêu phát triển kinh tế hai con số, mà còn giúp Việt Nam đạt được cam kết NetZero tại COP26.
Việt Nam trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam ÁMỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, phần lớn không được xử lý đúng cách gây tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam lọt nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á.
Xôn xao việc cho trẻ ngậm “tay khỉ khô đầy lông” để... ngừa bệnh camHình ảnh đứa trẻ được mẹ vô tư cho ngậm “tay khỉ khô đầy lông” để ngừa bệnh cam lan truyền trên mạng xã hội, gây nên nhiều ý kiến trái chiều về tính an toàn.
Thêm một bệnh viện công lập ứng dụng hồ sơ sức khỏeVới việc đưa vào sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe, bệnh nhân chủ động đặt lịch khám, thanh toán viện phí, theo dõi tiền sử, quá trình điều trị, đơn thuốc...
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức sau khi FIFA gỡ án phạtSáng 28/1, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ Ban chấp hành (Exco) của tổ chức này đã đồng loạt đệ đơn từ chức.
Hơn 34.000 người khuyết tật, nạn nhân da cam được hỗ trợ chăm sóc sức khỏeTrong 3 năm qua, hơn 34.000 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.