Thiết lập "hành lang xanh" khôi phục thị trường hàng không nội địaMục tiêu của "hành lang xanh" là đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không, tạo niềm tin cho hành khách, phục hồi đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái bình thường mới.
Xây dựng 2 dự án bảo tồn thiên nhiên ở khu vực “Hành lang xanh”Sau khi kết thúc dự án Hành lang xanh, Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF) sẽ tiếp tục xây dựng 2 dự án bảo tồn thiên nhiên hoang dã và tạo sinh kế bền vững cho người dân Việt Nam, Lào, Campuchia.
Cây xanh đường phố chết bất thường, nghi do bị rải muối “đầu độc”Sáng 9/9, trong lúc làm việc, một nữ công nhân của Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã phát hiện một số cây xanh đoạn hành lang xanh đường Lê Duẩn, phường An Hòa (TP Huế) bị chết bất thường.
Ciputra: Từ “ốc đảo thượng lưu” thành “trung tâm mới” của Hà NộiToàn cảnh những hạ tầng chiến lược đang đưa Ciputra từ một khu đô thị thượng lưu quen thuộc thành tọa độ “trung tâm của trung tâm” tại Hà Nội, định hình giá trị đắt giá bậc nhất Thủ đô.
6 vùng định hình trục phát triển mới, Đông Nam Bộ thành đầu tàu kinh tếThủ tướng vừa ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch 6 vùng đến 2030, tầm nhìn 2050, định hướng phát triển nhanh, bền vững với các trọng tâm riêng cho từng vùng.
“Ốc đảo thượng lưu” Vịnh Xanh hút giới tinh hoaVới cấu trúc “ốc đảo” độc đáo, hệ sinh thái mặt nước hiếm có cùng chuẩn sống nghỉ dưỡng tiện nghi 365 ngày/năm, Vịnh Xanh (Ocean City) đang dần định vị mình như một biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại phía Đông Hà Nội.
Diện mạo hành lang ven sông Sài Gòn được đề xuất làm đại lộ 8-10 làn xeMột doanh nghiệp trong nước đã đề xuất làm trục đường ven sông dài hơn 78km và tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT/Tramway) gần 49km dọc sông Sài Gòn.
Các dự án kiến tạo phát triển đô thị ven sông tỉnh Đồng NaiTrong định hướng phát triển sau khi trở thành thành phố Trung ương, khu vực đô thị ven sông sẽ trở thành trục phát triển chiến lược trong tương lai gần của Đồng Nai.
Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch theo mô hình 3 vùng, 3 trung tâmTây Ninh định hình lại không gian phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới.
Lắng nghe thành phố “thở”Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết, nhưng từng bước nhỏ và quyết tâm lâu dài đều có tác động.
Lấn chiếm hành lang chung: Lỗi thiết kế tòa nhà hay ý thức cư dân?Không một bản thiết kế kiến trúc nào đủ sức “chữa lành” những thói quen tùy tiện, và cũng không có hành lang nào đủ rộng để chứa đựng sự vô ý thức.
Tín dụng xanh tăng tốc, đạt 780.000 tỷ đồngTín dụng xanh đạt khoảng 780.000 tỷ đồng năm 2025, tăng 14,6%, cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh.