TPHCM: Ghi nhận hơn 38.000 ca mắc loại bệnh tình dục nguy hiểm trong 1 nămChỉ trong một năm, bệnh viện chuyên khoa Da liễu tuyến cuối ở TPHCM ghi nhận hơn 38.100 ca mắc cùng một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm.
Việt Nam ghi nhận 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, 3 vấn đề lo ngạiTheo PGS.TS Mai Duy Tôn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 200.000 ca đột quỵ. Có 3 vấn đề đáng lo ngại, là tỷ lệ mắc đột quỵ cao, tỷ lệ tử vong cao và trẻ hóa tuổi mắc bệnh.
Nhu cầu tiêm vaccine sốt xuất huyết tăng cao cuối nămMỗi năm, sốt xuất huyết gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong, tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng điều trị mỗi ca. Tiêm vaccine sốt xuất huyết giúp phòng ngừa, giảm mắc bệnh và nguy cơ nhập viện hơn 90%.
Điểm mặt những loại ung thư thường gặp ở nữ: Bệnh nào tử vong nhiều nhất?Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã chỉ ra 4 loại ung thư có tần suất và tử suất thường gặp nhất ở nữ giới tại Việt Nam, với những con số báo động.
Mã số 5453: Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người đàn ông khiếm thị xin xuất viện cận Tết"Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền như vậy để mổ tim. Các bác cho em về nhà, để Tết này 2 đứa con em còn được thấy bố lần cuối!", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.
Để bệnh tim mạch không còn là nỗi ám ảnhSự gia tăng của bệnh lý tim mạch trở thành gánh nặng sức khỏe trong cộng đồng. Thay vì tập trung vào điều trị, việc tìm giải pháp để phòng ngừa nguy cơ này từ sớm là vô cùng cần thiết.
Nghẹn ngào lời cuối của người cựu binh giúp 2 người mù nhìn thấy ánh sángTrong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, người cựu chiến binh quyết định hiến tặng một phần cơ thể của mình để thắp lên ánh sáng cho 2 cuộc đời.
Căn bệnh diễn tiến chậm, nhiều người chủ quan: Mỗi năm 250.000 ca tử vongTheo uớc tính của WHO, đến năm 2030 số ca tử vong do căn bệnh này có thể tăng lên đến 443.000 người, gấp đôi số bệnh nhân mất do các tai biến sản khoa.
Người phụ nữ mắc căn bệnh cực hiếm ở vùng kín, thế giới mới ghi nhận 4 caChảy máu ồ ạt ở vùng kín, người phụ nữ chuyển viện liên tục nhưng không tìm ra bệnh. Có thời điểm, chị suy sụp vì bị chẩn đoán theo dõi ung thư.
Cứ 100.000 người Việt có hơn 18 ca tử vong vì căn bệnh này trong một nămThống kê tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này trong năm 2021 là 18,2/100.000 dân.
"Đại dịch" bệnh không lây nhiễm đe dọa sức khỏe người ViệtCác bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường... ngày càng gia tăng trên thế giới và nước ta. Vì thế, Việt Nam cần có một luật mới để quản lý toàn diện các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Thuốc lá có thể gây ra những loại ung thư nào?Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra hàng loạt căn bệnh ung thư, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm trên toàn cầu.