Năm 2025, Việt Nam sẽ có mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợpMô hình dự báo cung - cầu lao động theo cách tiếp cận mới, do Cục Việc làm nghiên cứu, xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự kiến áp dụng từ năm 2025, giúp giải quyết vấn đề bất cân đối trên thị trường lao động hiện tại.
Phân tích, dự báo cung cầu, khơi thông điểm nghẽn thị trường lao độngĐại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chia sẻ thực trạng, giải pháp cho vấn đề mất cân đối cung - cầu lao động, trong tọa đàm phát trên Báo Dân trí lúc 14h ngày 24/5.
Bắc Ninh cần chủ động quan tâm dự báo cung cầu nhân lựcNgày 25/1, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát tình hình thị trường lao động, lương thưởng của người lao động dịp Tết Tân Sửu.
Dự báo nhu cầu nhân lực thời tiến sĩ có thể phải ra đường chạy GrabĐây là một vấn đề đặt ra tại hội thảo kỹ thuật về phương pháp dự báo cung - cầu lao động do Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức sáng 23/11.
Giải pháp hạn chế bất cân đối cung - cầu lao động cục bộTọa đàm "Phân tích, dự báo cung cầu - Giải pháp khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động" do Báo Dân trí phối hợp Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp lúc 14h, ngày 24/5.
Phó Thủ tướng yêu cầu không để sốt giá, bong bóng bất động sảnPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác dự báo cung - cầu, nắm chắc diễn biến của thị trường..., không để xảy ra sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.
Nhu cầu về thành phố lập nghiệp có xu hướng chững lạiChia sẻ tại tọa đàm "Phân tích, dự báo cung cầu - Giải pháp khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động" do Báo Dân trí vừa tổ chức, các chuyên gia cho biết, sự dịch chuyển lao động từ nông thôn về các thành phố lớn đang có xu hướng chậm lại.
“Tạo việc làm bền vững giúp giảm thất nghiệp và sa thải lao động trung niên”“Câu chuyện gần 200.000 cử nhân và kỹ sư thất nghiệp, lao động ngành may trên 35 tuổi có nguy cơ bị sa thải sẽ được giải quyết đáng kể nếu chúng ta đẩy mạnh công tác xây dựng chính sách thị trường lao động, tạo việc làm bền vững, giảm thất nghiệp, dự báo cung cầu lao động...”
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Cần ràng buộc doanh nghiệp FDI sử dụng lâu dài lao động”Sáng 9/2, tại buổi làm việc với Cục Việc làm, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã yêu cầu cơ quan chuyên môn cùng Tổng cục Thống kê xây dựng Đề án dự báo cung - cầu lao động quốc gia. Bộ trưởng cũng yêu cầu nghiên cứu chính sách ràng buộc các doanh nghiệp FDI sử dụng lâu dài lao động.
Động đất mạnh ngang 334 bom nguyên tử ở Myanmar, số người chết vượt 1.000Số người chết do động đất ở Myanmar tiếp tục tăng nhanh. Các chuyên gia Mỹ dự đoán, con số này có thể vượt 10.000 người.
Trả lương chuyên gia tư vấn cao nhất 120 triệu đồng/thángMức lương chuyên gia tư vấn được chia thành 4 mức, mức cao nhất là 80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết có thể nâng mức cao nhất lên 120 triệu đồng/tháng.
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mạo danh chương trình Giấc Mơ Lọ LemĐại diện PNJ cho biết, gần đây, xuất hiện một số đối tượng dùng fanpage, công văn giả mạo dự án Giấc Mơ Lọ Lem, lợi dụng danh nghĩa chương trình để thực hiện hành vi gây nhầm lẫn, lừa đảo cộng đồng.