1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phân tích, dự báo cung cầu, khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Đại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chia sẻ thực trạng, giải pháp cho vấn đề mất cân đối cung - cầu lao động, trong tọa đàm phát trên Báo Dân trí lúc 14h ngày 24/5.

Các chuyên gia chia sẻ giải pháp khơi thông điểm nghẽn trên thị trường lao động.

Mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế, giữa các loại lao động khác nhau tác động đến nền kinh tế. Trong khi nhiều lao động không tìm được việc làm; thì có doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không tuyển được nhân sự, ảnh hưởng năng suất lao động.

Trước thực trạng này, Báo Dân trí đồng hành cùng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Phân tích, dự báo cung cầu - Giải pháp khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động".

Tọa đàm phát sóng trên Báo điện tử Dân trí với sự tham gia của ông Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội; ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội.

Phân tích, dự báo cung cầu, khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động - 1

Ông Phạm Ngọc Toàn (thứ hai từ phải qua), ông Vũ Quang Thành (thứ 2 từ trái qua), cùng đại diện Báo Dân trí tại tọa đàm (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong chương trình, các khách mời cùng phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng cung - cầu lao động cục bộ hiện tại; thảo luận về giải pháp khắc phục hạn chế này.