Tham vấn cộng đồng về dự án xử lý chất thải ven sông CầuBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp (thị xã Quế Võ, Bắc Ninh), công suất khoảng 1.000 tấn chất thải/ngày, được tham vấn cộng đồng.
Nhiều dấu hiệu dự án xử lý chất thải vi phạm luật Đấu thầuHồ sơ mời thầu của gói thầu xây dựng cụm xử lý nước thải tập trung công suất 480m3/ngày (nước rỉ rác) với kinh phí đầu tư lên đến 27 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước bị phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm luật Đấu thầu.
Cần Thơ: Trao giấy chứng đầu tư nhà máy rác 1000 tỷ đồng cho doanh nghiệp Trung QuốcNgày 20/12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Võ Thành Thống trao giấy chứng nhận đầu tư cho một doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào dự án xử lý chất thải rắn-phát điện với tổng vốn đầu tư trên 47,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.
Khốn khổ vì những “túi” phân từ trên núi tràn xuốngTrong khi chờ Dự án xử lý chất thải vệ sinh hoàn thành, đưa vào sử dụng, hàng ngày hàng trăm hộ dân các thôn Thượng Phú (xã Bình Kiến) và Chính Nghĩa (xã An Phú), TP Tuy Hòa, Phú Yên, phải khốn khổ sống chung với… phân.
Chủ tịch HĐTV bị tố vi phạm quy định của ĐảngSau những vi phạm trong quản lý và điều hành dự án Xử lý chất thải công nghiệp để phát điện (dự án NEDO) tại Sóc Sơn (Hà Nội) do Cty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) là chủ đầu tư được báo chí phản ánh, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều đơn kiến nghị của cán bộ, đảng viên trong DN này tố ông Chủ tịch HĐTV Phạm Ngọc Hải có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng.
Vì sao dự án nhiều vi phạm ở Đà Lạt được cấp phép môi trường?Dù có nhiều vi phạm về xây dựng nhưng Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn (Đà Lạt) lại được cấp giấy phép môi trường.
Sau ồn ào, Khu du lịch thác Prenn ở Đà Lạt được cấp phép môi trườngSau khi mắc nhiều vi phạm, xây dựng công trình không phép cách đây chưa lâu, Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn ở Đà Lạt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường.
Chủ tịch Quốc hội nói về loại bỏ phương tiện giao thông quá cũ và lạc hậuTheo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nếu không có tiêu chuẩn về khí phát thải, sẽ khó có lộ trình loại bỏ dần những phương tiện đã quá cũ và lạc hậu, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa mất an toàn.
Vinamilk có thêm nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh "xanh hóa" sản xuấtTrước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014 và là đơn vị thứ 3 của công ty đạt chứng nhận này.
"Đầu tư làm sạch sông Tô Lịch, giá trị gấp nhiều lần đầu tư chung cư""Dự án này không thể mang lại lợi nhuận như xây dựng chung cư nhưng tôi tin hiệu quả nó mang lại lớn hơn bất cứ công trình nào", độc giả Dân trí bình luận.
Công an kiểm tra vụ chi 8 tỷ vụ mua thiết bị của AIC, 6 năm chưa dùng 1 lần10 năm trước, Sở Y tế Đắk Lắk đã hợp đồng mua thiết bị xử lý rác thải của AIC. Tuy nhiên, từ khi được lắp đặt đến nay, thiết bị này vẫn chưa được sử dụng.
"Giải cứu" bãi rác sức chứa 30 năm nhưng 10 năm đã quá tảiBãi rác khổng lồ, chứa toàn bộ rác thải của tỉnh Ninh Bình dự kiến 30 năm mới đầy nhưng chỉ sau 10 năm đã quá tải, gây ô nhiễm sẽ được "giải cứu" trong năm 2024.