Hoàng thành Thăng Long tổ chức khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đếNgày 18/2 (mùng 9 tháng Giêng), tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc anh minh hiền tài có công với nước.
Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua ĐinhTối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng LongSáng 13/2 (tức mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước ở Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.
Khí thế hào hùng trong lễ khai hội Gò Đống Đa lịch sửSáng mùng 5 Tết Giáp Thìn (14/2), Lễ hội Gò Đống Đa tưng bừng khai hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của anh hùng dân tộc áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Cụ ông 90 tuổi ra giữa dòng xoáy sông Lam lấy nước dâng vua MaiRước nước sông Lam dâng vua Mai là nghi thức không thể thiếu trong lễ hội đền vua Mai. Người được chọn múc gáo nước đầu tiên đổ vào chum là bậc cao niên, song tuyền, đức độ, con cháu phương trưởng...
Chuyên gia gợi ý nghi lễ, văn cúng Rằm tháng Giêng theo văn hóa người ViệtRằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 nhằm ngày thứ Bảy, 24/2 Dương lịch. Theo tục lệ truyền thống, các gia đình Việt thường chuẩn bị mâm lễ dâng cúng tổ tiên, thần Phật. Nhiều người chọn đi chùa cầu an.
Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vị vua khai sinh Nhà nước Đại Cồ ViệtSáng 24/3, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng - Vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt.
"Con Lạc cháu Hồng" đội mưa dâng hương các Vua HùngSau khi dâng hương các Vua Hùng tại đền Thượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Nghìn người trẩy hội Đống Đa, uống nước giếng cổ cầu bình anHàng nghìn người dân, du khách khắp nơi viếng thăm, thắp hương điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, sau đó đến giếng cổ nhà Tây Sơn rửa mặt, uống nước để lấy lộc, cầu bình an.
Ngôi chùa bên dòng sông Yên lưu giữ 2 bia đá hàng trăm năm tuổiChùa Bồng Hinh có 2 bia đá, nằm nép mình bên dòng sông Yên, trong không gian làng quê tĩnh lặng, trang nghiêm, phù hợp với trào lưu "chữa lành" của giới trẻ.
"Lùm xùm" đoàn người mặc đồ vua, chúa làm lễ tại nơi thờ vua ở HuếHình ảnh đoàn người vào Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế làm lễ với trang phục vua chúa xôn xao mạng xã hội. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận thiếu sót trong vụ việc.
02:44Lễ rước nước sông Lam dâng vua Mai Hắc ĐếRước nước sông Lam dâng vua Mai là nghi lễ không thể thiếu trong lễ hội đền vua Mai. Người được chọn múc gáo nước đầu tiên đổ vào chum là bậc cao niên, song tuyền, đức độ, con cháu phương trưởng...