Cao Bằng đón nhận bằng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào ngày 24/11Lễ đón nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tại Sân tượng đài Bác Hồ, Trung tâm TP. Cao Bằng.
Cao Bằng đón danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vào ngày 24/11Chiều ngày 6/11, ông Hoàng Xuân Oánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, địa phương sẽ chính thức đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vào tối ngày 24/11.
Thủ tướng: Không thể hy sinh di sản vì phát triển ngắn hạn!Tối 24/11, tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và công bố di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 (huyện Thạch An) là di tích Quốc gia đặc biệt. Tại sự kiện này, Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến việc không thể hy sinh di sản vì phát triển ngắn hạn.
Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nhận giải thưởng quốc tế của UNESCOCông viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO vinh danh là mô hình hoạt động hiệu quả, khẳng định uy tín và nỗ lực bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
Sun Group đề xuất quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc quy mô 1.000haSun Group đề xuất quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc với quy mô 1.000ha tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCOTối 29/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.
"Cơn sốt" vàng ở Trung QuốcNgười dân khắp Trung Quốc đang mua vàng với số lượng lớn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi giá kim loại quý tăng mạnh càng thúc đẩy sức hút của vàng vừa như quà tặng vừa như một kênh đầu tư.
Trường đại học ồ ạt tuyển giảng viên trình độ tiến sĩNhiều trường đại học đang rầm rộ tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu trong tuyển sinh.
Tổng Bí thư: Cao Bằng biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chấtTổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò chiến lược của Cao Bằng trong quốc phòng, đối ngoại, và định hướng phát triển dựa trên truyền thống và vị thế đặc thù.
Cuộc tháo chạy lịch sử: 165.000 triệu phú bỏ xứ, đâu là bến đỗ mới?Không còn đơn thuần là tìm nơi sống tốt, giới siêu giàu đang ồ ạt di cư vì lo ngại rủi ro pháp lý. Năm 2026 dự báo sẽ có 165.000 triệu phú "bỏ phiếu bằng chân", mang theo dòng vốn khổng lồ.
Phở và múa rối nước được lập hồ sơ đề nghị là Di sản văn hóa của UNESCOPhở và múa rối nước của Việt Nam sẽ được lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hà Nội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc trong kỷ nguyên mớiHà Nội đang hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.