Rộ thông tin một doanh nghiệp bất động sản trả lương nhân viên bằng voucherTrên thị trường đang rộ lên thông tin Tập đoàn Hưng Thịnh có chính sách trả lương người lao động bằng voucher. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đã bác bỏ tin này.
Những vấn đề của ToyotaTheo các chuyên gia, kiểm soát chất lượng để tránh bị thu hồi, có chính sách trả lương nhân công hợp lý và xác định lại xu hướng tiêu dùng là những vấn đề mà Toyota phải đối phó trong thời gian tới. Nếu không, rất có thể nhà sản xuất đang ăn nên làm ra này sẽ phải trả giá như General Motors.
Chính sách BHXH, BHYT thay đổi ra sao khi cải cách tiền lương?Từ 1/7, khi thực hiện cải cách toàn diện tiền lương, lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ nên nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) căn cứ vào mức lương cơ sở sẽ phải điều chỉnh.
4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho giáo viên là viên chứcThông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính quy định cụ thể về mức phụ cấp thu hút và cách tính trả khoản chế độ này.
Lịch chi trả lương hưu tháng 5 sau nghỉ lễ 30/5-1/5 kéo dài nhiều ngàyNgười dân nhận lương hưu, trợ cấp tháng 5 ngay sau dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tiếp dịp 30/4-1/5.
Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cao đi kèm mức hưởng lương hưu "khủng"Bên cạnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tương đối cao, thì mức hưởng lương hưu ở Việt Nam thuộc diện cao nhất thế giới.
Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5Nhiều chính sách mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính nhà nước, tiền lương, vị trí việc làm công chức... có hiệu lực từ tháng 5.
Sau lễ 30/4-1/5, TPHCM chi trả lương hưu bình thườngSau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các cơ quan đi làm lại bình thường từ ngày 2/5 nên việc chi trả lương hưu tháng 5/2024 cho người dân không bị ảnh hưởng, thay đổi gì so với các tháng khác.
Chi tiết những người được tăng lương hưu đáng kể từ 1/7Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7, sẽ có nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu.
DN đòi giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm "teo" mức trợ cấp?Theo Bộ LĐ-TB&XH, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 3 tháng. Mức hưởng là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế.
Học trò "trường đầu tiên nghỉ hè vì hết tiền trả lương" bịn rịn chia tayTrong ngày cuối cùng đến trường trước khi nghỉ hè sớm, học sinh Trường Quốc tế Mỹ bịn rịn chia tay bạn bè, đặc biệt là thầy cô.
Đưa công nhân dọn cỏ quay về xưởng, người lao động đi làm trở lạiCông ty TNHH điện tử BSE để 150 công nhân bị điều đi dọn cỏ trở lại xưởng làm việc, đáp ứng một số kiến nghị của người lao động. Công nhân cam kết đi làm lại sáng 26/4, chấm dứt ngừng việc tập thể.