Chưa chuyển ngạch công chức vẫn được bổ nhiệm Phó Phòng Giáo dụcDù đang là viên chức thế nhưng bà Lê Thị Hà (SN 1975) vẫn được bổ nhiệm chức danh Phó Phòng Giáo dục TP Thanh Hóa. Đáng nói, việc bổ nhiệm bà Hà đã được 2 năm nhưng đến nay bà Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cho chuyển ngạch sang công chức trong khi Luật Cán bộ công chức quy định chức danh trên phải là công chức.
Giám đốc Sở bổ nhiệm “bừa” nhiều cán bộ trước khi về hưu?Dù các cán bộ không đủ tiêu chí như không bằng đại học chính quy, chưa được chuyển ngạch công chức hay chưa có bằng lý luận chính trị… nhưng vẫn được ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Thanh Hóa, ký Quyết định bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo chi cục thuộc Sở. Đây là những trường hợp được bổ nhiệm trước khi ông Tuấn chuẩn bị về hưu.
Đề xuất doanh nhân tiêu biểu được ký hợp đồng làm công chức lãnh đạoDự thảo luật Cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung quy định cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học giỏi để thực hiện nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, quản lý.
Cựu đội phó cảnh sát khai đưa tiền cho tội phạm mua ma túy để lập côngNguyễn Quang Vinh (42 tuổi), cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì đã đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy với ý định sẽ tổ chức bắt giữ để lập công.
Tiêu chuẩn cán bộ, công chức ở xã, phường mớiKhi không còn cấp huyện, quy mô các xã lớn hơn, yêu cầu về trình độ của cán bộ, công chức cấp xã sẽ tăng lên.
Kỹ sư đi làm y sĩ có bị giảm bậc lương?Ông Bảo là kỹ sư, đang hưởng lương viên chức A1 nhưng ông muốn chuyển sang làm y sĩ ở trạm y tế, hưởng lương viên chức loại B. Vậy lương của ông được tính như thế nào?
"Công chức rất vui khi được bỏ thi nâng ngạch, không phải tập sự 1 năm"Nói về phương thức tuyển dụng, quản lý cán bộ mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận định, chắc hẳn đa số cán bộ, công chức sẽ vui khi nhà nước bỏ quy định thi nâng ngạch, chế độ tập sự.
Bỏ ngạch công chức, sau sáp nhập sẽ quản lý cán bộ theo vị trí việc làmDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi quy định quản lý công chức theo vị trí việc làm, bỏ quy định về ngạch, bậc hiện nay.
Xóa tình trạng giữ "ghế" nhờ... ngạch, công chức phải làm việc được ngayBộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ rõ tới đây ngạch công chức chỉ là công cụ phụ trợ cho việc quản lý công chức, vị trí việc làm là cơ chế trung tâm. Với cơ chế mới, công chức có động lực phấn đấu.
Xóa "biên chế suốt đời", cán bộ xã hiện tại có thể chuyển thành công chứcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bỏ quy định thi nâng ngạch, thay bằng việc bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm. Cán bộ xã đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được chuyển thành công chức.
Đề xuất bỏ thi nâng ngạch công chức, thay thế xét theo khả năng làm việcBộ Nội vụ đề xuất cân nhắc bỏ thi nâng ngạch thay bằng xét nâng ngạch công chức trên cơ sở khả năng làm việc, thành tích ở ngạch cũ.
Huy động nguồn ngoài ngân sách để trả lương vượt trội cho người tài năngChính phủ cho rằng huy động các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với người có tài năng là phù hợp, giảm gánh nặng cho ngân sách.