Cho vay nặng lãi trá hình qua dịch vụ cầm đồMở dịch vụ cầm đồ nhưng Đỗ Quốc Anh chủ yếu hoạt động cho vay nặng lãi trực tiếp và thông qua hình thức ghi lô đề. Những trường hợp chưa có tiền trả, đối tượng này đã dùng “đàn em” đến đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần con nợ.
Cho vay lãi tới 2%/ngày, nhóm 4 người lĩnh ánCho vay với lãi suất gấp 5 lần mức tối đa theo quy định, nhóm 4 bị cáo thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng và bị TAND TPHCM tuyên án tù.
Cho vay với lãi suất trên 700%/năm, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh ánThanh cho vay với lãi suất lên tới 730%/năm, vượt gấp hàng chục lần quy định, người này bị tòa tuyên phạt 1 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Chính sách “5 năm không lo lãi suất” của Vinhomes - xung lực mới cho thị trườngKhông chỉ mở ra cho người mua nhà cơ hội sở hữu tài sản thực Vinhomes với chi phí vừa tầm, chính sách này góp phần tạo xung lực mới cho thị trường.
Thu nhập sếp lớn bất động sản: Có người nhận hơn 19 tỷ đồngNhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, nhiều vị Tổng giám đốc tại các doanh nghiệp địa ốc nhận mức thu nhập hàng chục tỷ đồng trong năm 2025, bỏ xa thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị.
Mở cơ sở y học cổ truyền trá hình để hoạt động cho vay lãi "cắt cổ"Để qua mặt cơ quan chức năng, Qúy đã thuê nhà mở cơ sở y học cổ truyền và thiết lập hệ thống cho vay lãi nặng lên tới 730%/năm.
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi qua app, lãi suất hơn 2.000%/nămNhóm của Trần Đặng Ngải đã lập hàng loạt ứng dụng cho vay nặng lãi qua app, lãi suất 2.085%/năm, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.
Người phụ nữ tạo vỏ bọc thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồngMột phụ nữ trú tại Đắk Lắk được xác định đã vay mượn tiền của nhiều người và lập ra đường dây hụi khống để huy động cả chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Lãi tiết kiệm 8%, lãi vay thả nổi đa số 14-15%, có "tiền tươi" cũng ngại?Lãi suất tiết kiệm tăng, lãi cho vay cũng tăng lên mặt bằng mới. Môi giới cho biết giao dịch bất động sản chững lại, chuyên gia nêu xuất hiện hiện tượng khách sẵn “tiền tươi” cũng chưa dám mua nhà.
Cho vay tín dụng đen với lãi suất tùy theo nghề nghiệp của con nợTrước khi cho vay, Dũng tìm hiểu khả năng tài chính và công việc của từng người, từ đó đưa ra mức lãi suất. Người vay không phải viết giấy vay tiền, cũng không cần thế chấp tài sản.
Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng ở Tuyên QuangNgọc đã cho người dân vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật (khoảng 121% đến 182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng.
Hà Nội: Sụt 4kg vì áp lực lãi vay nhà, người đàn ông nhập viện tâm thầnTiếng chuông thông báo tin nhắn thu lãi của ngân hàng mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh với người đàn ông sau khi vay tiền mua nhà.